1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sân bay Phan Thiết sẽ khai thác đầu năm 2024

Hoàng Bình

(Dân trí) - Hạng mục quân sự Cảng hàng không Phan Thiết dự kiến khai thác đầu năm 2024. Tỉnh Bình Thuận đang tìm kiếm nhà đầu tư mới cho hạng mục hàng không dân dụng.

Ngày 8/8, ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, cho biết, Cảng hàng không Phan Thiết (sân bay Phan Thiết) sẽ khai thác bay quân sự vào đầu năm 2024. 

Sân bay Phan Thiết sẽ khai thác đầu năm 2024 - 1

Phối cảnh sân bay Phan Thiết (Ảnh: Sở GTVT Bình Thuận).

Theo ông Tiến, đối với phạm vi sân bay quân sự, các nhà thầu đang gấp rút thi công đường cất/hạ cánh và các hạng mục khác. Tiến độ thực hiện hạng mục quân sự đã được Quân chủng Phòng không Không quân đẩy nhanh, đảm bảo tiến độ đề ra.

Đến nay, nhiều hạng mục quân sự sắp hoàn tất. Riêng đường băng đã cơ bản, sẽ làm xong trong tháng 9. Dự kiến hoàn thành các hạng mục vào cuối năm.

Đối với hạng mục dân dụng hiện tỉnh đã chấm dứt hợp đồng với nhà đầu tư BOT cũ (Công ty CP Rạng Đông), Sở đang phối hợp Sở GTVT hoàn thiện thủ tục tìm kiếm nhà đầu tư mới đủ điều kiện đầu tư sân bay. 

Cũng theo ông Tiến, hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty CP Rạng Đông (viết tắt Công ty Rạng Đông) đã chấm dứt hợp đồng với tỉnh Bình Thuận do nhiều nguyên nhân.

Quá trình triển khai có sự điều chỉnh quy mô từ sân bay cấp 4C lên cấp 4E, nên phải thực hiện thủ tục điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Sân bay Phan Thiết sẽ khai thác đầu năm 2024 - 2

Sân bay Phan Thiết sau 8 năm xây dựng (Ảnh: Dân trí).

Sân bay Phan Thiết được khởi công tháng 1/2015, theo thiết kế ban đầu đây là sân bay cấp 4C, có vị trí tại xã Thiện Nghiệp (TP Phan Thiết). Sau điều chỉnh, sân bay này đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt lên cấp 4E, có đường băng dài từ 2.800m lên 3.050m, công suất thiết kế phục vụ 2 triệu hành khách/năm.

Hiện các hạng mục quân sự trong sân bay được các đơn vị của quân đội thi công. Riêng các hạng mục dân sự (BOT) đã được nhà đầu tư Công ty Rạng Đông làm đường đấu nối và một số hạng mục khác. Tuy nhiên, nhà đầu tư này đã chấm dứt hợp đồng vì không hội đủ các tiêu chí xây dựng BOT sân bay, tỉnh đang tìm nhà đầu tư mới.