1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

“Chương trình khai thác, dự trữ gỗ phòng chống thiên tai":

Sai ngay từ các đơn vị thuộc Bộ chủ quản

(Dân trí) - Sau 10 tháng tiến hành thanh tra “Chương trình khai thác, dự trữ gỗ phòng chống thiên tai", Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có kết luận thanh tra về việc này.

Theo đó hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng của nhiều đơn vị, địa phương đã được "vạch mặt" và điều đáng quan tâm hơn cả là một số sai phạm lại bắt nguồn từ chính các đơn vị trực thuộc Bộ này.

Sai từ Bộ NN&PTNT

Kết luận Thanh tra số 3535/KL-BNN-TTr ngày 26/11/2008 của Bộ NN&PTNT không ngần ngại chỉ ra những sai phạm từ ngay bản thân đơn vị mình cho đến các địa phương, các đơn vị liên quan đến Chương trình khai thác, dự trữ gỗ phòng chống thiên tai.

Kết luận Thanh tra trên cho thấy Bộ NN&PTNT chỉ có hướng dẫn về vùng cung ứng, điều kiện nhận cung ứng mà chưa có hướng dẫn chi tiết về mục tiêu, đối tượng dự trữ, chủng loại gỗ, thời gian dự trữ, đối tượng được hưởng lợi… Đây là một bất cập, có thể tạo sơ hở dẫn đến tiêc cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao.

Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) đã ban hành văn bản số 1541/LN-SDR ngày 10/11/2006 giao Tổng Công ty Lâm nghiệp, đơn vị được phân bổ chỉ tiêu mua, cung ứng gỗ tròn thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng gỗ ở các địa phương và các đơn vị khác là không đúng thẩm quyền; không có hướng dẫn chi tiết để các địa phương nhận cung ứng gỗ tròn thực hiện việc dự trữ, cung ứng gỗ cho các đối tượng sử dụng trực tiếp để phòng chống thiên tai.

Ngoài ra Cục Lâm nghiệp không tổ chức riêng các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thu mua, dự trữ, cung ứng và sử dụng gỗ tròn theo nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ NN&PTNT giao nên đã không phát hiện ra các sai phạm của các đơn vị liên quan.

Kết luận Thanh tra khẳng định rõ: "Chịu trách nhiệm về những thiếu sót, bất cập nêu trên là Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Cục Lâm nghiệp thời kỳ 2000 - 2007".

Lãnh đạo UBND 8 tỉnh mắc khuyết điểm

Tại thời điểm thanh tra, Cục C37 (Bộ Công an) đang tiến hành làm việc với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam về những nội dung liên quan đến Công ty Công nghiệp rừng Tây Nguyên nên Đoàn thanh tra không tiến hành thanh tra trực tiếp tại Tổng Công ty. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả xác minh tài liệu được cung cấp, Đoàn Thanh tra đã phát hiện ra một "xê ri" những sai phạm tại đây.

Cụ thể, từ năm 2004 - 2007, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam không thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thu mua, dự trữ, cung ứng gỗ tròn của các thành viên theo sự phân cấp của Bộ NN&PTNT, nên không phát hiện việc các đơn vị thành viên được giao chỉ tiêu đã không thực hiện đúng nhiệm vụ thu mua, dự trữ và cung ứng gỗ tròn cho việc phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng Công ty Lâm nghiệp VN còn không báo cáo Bộ NN&PTNT đầy đủ tình hình thực hiện của các đơn vị thành viên; chưa tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá để rút kinh nghiệm và đề xuất với Bộ trưởng những giải pháp về cơ cấu tài chính bảo đảm cho nhiệm vụ của chương trình trên.

Chịu trách nhiệm về những khuyết điểm trên là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lâm nghiệp VN thời kỳ 2000 - 2007.

Cũng trong kết luận thanh tra trên, trách nhiệm về khuyết điểm của lãnh đạo UBND và Giám đốc Sở NN&PTNT 8 tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Lâm Đồng) được chỉ rõ khi không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; không báo cáo về Bộ NN&PTNT kết quả thực hiện của chương trình quan trọng của Chính phủ nói trên.

Vũ Văn Tiến