Rùng mình nhìn những "hung thần" rầm rập trên đường

(Dân trí) - Mấy năm trở lại đây, tình trạng xe chở đá, xe chở gỗ, xe quá khổ trên địa bàn Nghệ An diễn ra như cơm bữa… Vì thế mà nhiều tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ cho đến đường làng ngõ xóm bị cày nát và là nỗi ám ảnh của người dân.

Nhiều năm trở lại đây, QL 48C đoạn từ ngã ba Săng Lẻ lên các xã vùng mỏ của huyện Qùy Hợp (Nghệ An) trở thành "điểm nóng" về giao thông. Lưu lượng xe tải tham gia vận chuyển đá lớn thường xuyên chở quá khổ, quá tải, trong khi đường xuống cấp nghiêm trọng khiến tình trạng an toàn giao thông trở nên báo động, người dân vô cùng bức xúc.
 
Xe chở đá trắng trên địa bàn Quỳ Hợp hành quốc lộ 48C.
Xe chở đá trắng trên địa bàn Quỳ Hợp hành quốc lộ 48C.

Người dân tham gia giao thông trên quốc lộ 48C, đoạn đường chạy xuyên suốt từ ngã Ba Săng Lẻ - thị trấn Quỳ Hợp đến xã Liên Hợp đã không còn lạ gì với cảnh những chiếc xe tải khổng lồ mang trên mình hàng trăm tấn đá, chạy với tốc độ kinh hoàng bỏ lại phía sau những đám bụi dày đặc… Đôi khi những khối đá lớn hoặc là những đống đá xây dựng rơi xuống từ thùng xe không được chằng buộc cẩn thận và không có bạt che phủ, gây mối nguy hiểm quá lớn cho những người cùng tham gia giao thông.

Có đến vài trăm lượt xe như thế đi lại mỗi ngày trên tuyến đường này. Các xe đa số là xe trọng tải lớn, các tài xế vẫn thường gọi là Huyndai ba chân, bốn chân (tính số trục quay các bánh xe). Những chiếc xe khá đồ sộ, khi lưu thông thường chiếm gần hết phần đường chính. Nhiều người tham gia giao thông khi gặp những xe này đều phải dừng lại hoặc nhường đường cho xe chạy trước rồi mới dám đi tiếp.

Ở huyện miền núi Quỳ Hợp, người dân ví những chiếc xe chở hàng chục tấn đá này là những chú “voi sắt”. Bởi những chiếc xe này cõng trên thùng xe những tảng đá nguyên khối nặng 30-50 tấn, có những xe chở cả trăm tấn.

Theo ghi nhận của PV, dọc quốc lộ 48C có rất nhiều những biển báo hiệu 16T hay 20T (chỉ trọng tải của xe được phép lưu thông trên cầu, đường; có nghĩa là chỉ cho phép xe có trọng tải từ 16 tấn, 20 tấn trở xuống được đi qua. Nếu xe chở quá khổ, quá tải phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền và phải có biện pháp bắt buộc để bảo vệ an toàn, xe chở hàng dễ rơi vãi phải có bạt che phủ tránh rơi vãi, nếu trường hợp để rơi vãi thì phải thu dọn ngay...

Nhưng trên thực tế xe chở 60-70 tấn vẫn chạy ầm ầm, bất chấp mọi quy định…

Một chủ quán bán hàng ven quốc lộ cho biết: "Đường thì xuống cấp, xe cộ chạy rầm rập suốt ngày đêm khiến bụi bay mù mịt. Ở đây trẻ con và người già hầu như ai cũng bị bệnh về hô hấp cả...".

Ngồi tại quán khoảng 15 phút, chúng tôi đếm được trên chục chiếc ô tô tải lớn chở đá, quặng ầm ầm lao qua để lại phía sau những đám bụi khổng lồ.
 
Đem vấn đề trên trao đổi với một lãnh đạo UBND xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp), phóng viên nhận được lời than: "Châu Cường là xã có tuyến QL 48C đi quá. Hầu hết đường đã xuống cấp nghiêm trọng, một phần do làm đã lâu, đặc biệt trong thời gian qua xe quá khổ, quá tải chạy suốt ngày đêm cày nát đường. Chúng tôi mong cơ quan chức năng mạnh tay xử lý giúp giảm thiểu những rủi ro tai nạn và ô nhiễm môi trường".
 

Thành lập đoàn liên ngành xử lý xe quá khổ, quá tải

UBND tỉnh Nghệ An vừa thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xử lý xe chở quá khổ, quá tải và phương tiện bị cấm lưu hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, đoàn liên ngành có 14 thành viên của đoàn được chia thành 2 tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến QL1A, QL 48; QL 7, QL 46, QL 15 và đường Hồ Chí Minh.

Trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 19/9, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý xe ô tô chở quá khổ, quá tải trọng cầu đường bộ, quá tải trọng phương tiện; xe khách chở quá số người quy định; phương tiện vận tải làm rơi vãi vật liệu; xe hết niên hạn sử dụng; xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh hoạt động trên các tuyển đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, đoàn cũng sẽ xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Quá trình hoạt động sử dụng các loại biểu mẫu xử lý vi phạm hành chính của phòng cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt Nghệ An, Thanh tra giao thông vận tải, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 
Một vài hình ảnh về những "hung thần" trên nhiều tuyến đường ở Nghệ An do PV Dân trí ghi nhận:
 
Xe chở đá trắng trên địa bàn Quỳ Hợp hành quốc lộ 48C.
 
Xe chở đá trắng trên địa bàn Quỳ Hợp hành quốc lộ 48C.
Những chiếc xe chở đá trắng nguyên khối không có bạt che, không dây xích chằng buộc, băng băng trên đường

Hung thần là đây!
"Hung thần" là đây!
Xe chở gỗ quá khổ, quá tải trọng trên quốc lộ 7.
Xe chở gỗ quá khổ, quá tải trọng trên quốc lộ 7.

Xe chở quá khổ trên quốc lộ 48 đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu.
Xe chở quá khổ trên quốc lộ 48 đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu.

Trên quốc lộ 7 từ Tương Dương qua Con Cuông... xuôi về thành phố. 
Trên quốc lộ 7 từ Tương Dương qua Con Cuông... xuôi về thành phố. 

Xe chở gỗ quá tải trọng đứng rửa xe ngay tại thị trấn Con Cuông.
Xe chở gỗ quá tải trọng đứng rửa xe ngay tại thị trấn Con Cuông.

Chỉ thấy gỗ, không thấy xe!
Chỉ thấy gỗ, không thấy xe!

Hậu quả là những tuyến đường bị băm nát như thế này, chưa tính đến nguy cơ về tai nạn.
Hậu quả là những tuyến đường bị băm nát như thế này, chưa tính đến nguy cơ về tai nạn.

Nguyễn Duy