Rơi vào thùng nước trong nhà vệ sinh, bé gái 2 tuổi tử vong

Phạm Diện

(Dân trí) - Bé gái 2 tuổi ở Bình Phước tự đi vào nhà vệ sinh không may bị ngã, cắm đầu vào trong thùng nước. Nạn nhân đã tử vong.

Trưa 7/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết, thi thể bé gái 2 tuổi tử vong khi rơi vào thùng nước trong nhà vệ sinh của cơ sở giữ trẻ Baby Shark đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân dẫn đến bé bị tử vong được xác định là ngạt nước.

Rơi vào thùng nước trong nhà vệ sinh, bé gái 2 tuổi tử vong - 1

Cơ sở giữ trẻ, nơi bé gái 2 tuổi tử vong (Ảnh: T.N.).

Trước đó, khoảng 15h15 ngày 6/6, A. cùng các bé khác được đưa đi tắm và thay đồ. Thời gian này, bé gái 2 tuổi ở Bù Đăng Bình Phước tự đi vào khu vực nhà vệ sinh.

Bé không may bị ngã, cắm đầu vào thùng nhựa chứa khoảng 1/3 lượng nước. Khoảng 10 phút sau, giáo viên phụ trách phát hiện và sơ cứu.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng nhưng không qua khỏi.

Cơ sở giữ trẻ Baby Shark được UBND thị trấn Đức Phong cấp phép hoạt động.