1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quy hoạch Hà Nội theo hướng đa ngành

(Dân trí) - Sáng hôm qua 11/12, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã bàn giao báo cáo Chương trình Phát triển đô thị tổng thể Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 cho UBND thành phố Hà Nội.

Những đề xuất từ phía JICA được ông Nakagawa Hiroaki, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, nhấn mạnh là tập trung xây dựng khu đô thị mới kết hợp với giao thông đô thị tốc độ cao nhưng vẫn bảo tồn và phát triển các giá trị văn hoá của Hà Nội như khu phố cổ, mặt nước, cây xanh.

 

Đánh giá về bản báo cáo, ông Đỗ Viết Chiến, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết: Báo cáo sử dụng phương pháp quy hoạch hiện đại nhất hiện nay là quy hoạch đa ngành, có sự tham gia của cộng đồng. Trong khi đó, các quy hoạch đã triển khai là theo từng ngành riêng biệt như giao thông, xây dựng, cấp nước… nên đã phát sinh ra những điểm không khớp nhau trong quy hoạch tổng thể.

 

Theo ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, mục tiêu của chương trình là hình thành một quy hoạch tổng thể và toàn diện theo hướng phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội.

 

Nghiên cứu trên được thực hiện từ tháng 12/2004 - 3/2007 tại khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trong bán kính 50km.

 

Cũng sáng qua, trong một diễn biến khác, thông qua Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sỹ, Chính phủ Thuỵ Sỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam dự án tăng cường cải cách hành chính các dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các tỉnh Hoà Bình, Cao Bằng và Hà Nội. Dự án kéo dài 3 năm với tổng kinh phí là 8,9 triệu frăng Thuỵ Sỹ (tức khoảng 7 triệu USD Mỹ).

 

Dự án bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2008 và kết thúc vào tháng 12/2010.

 

Các bài học thông qua quá trình thực hiện dự án sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan hữu quan ở cấp quốc gia xem xét khi tiến hành hoạch định các chính sách liên quan đến vấn đề tăng cường cải cách hành chính các dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các địa phương khác.

 

Tuấn Hợp