1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quốc hội rút kinh nghiệm sâu sắc sau việc bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga

(Dân trí) - Chiều ngày 26/6, tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 9, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ bà Châu Thị Thu Nga bị bắt và bãi miễn tư cách đại biểu.

Trong buổi họp báo, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến việc bà Châu Thị Thu Nga (đoàn Hà Nội) bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội và việc tại sao Quốc hội không ra Nghị quyết về vấn đề Biển Đông.

Đề cập đến vấn đề bà Châu Thị Thu Nga, phóng viên đưa ra hàng loạt câu hỏi về việc bà Nga có những dấu hiệu sai trái từ đầu, trong giai đoạn tranh cử, tại sao vẫn trúng đại biểu Quốc hội, sau đó thì bị cơ quan điều tra bắt, Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói: “Bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội với bà Châu Thị Thu Nga là sự việc đáng tiếc”.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, quy định ứng cử đại biểu Quốc hội rất chặt chẽ. Trong phiên họp đầu tiên để xác định tư cách đại biểu Quốc hội không thấy có ý kiến gì liên quan đến vấn đề bà Châu Thị Thu Nga. Cho đến thời gian vừa qua mới có đơn tố cáo những vấn đề liên quan đến bà Nga. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã xác định tình trạng vi phạm của bà Nga và đã bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội với nữ doanh nhân này.

“Bà Nga bị bãi nhiệm do không đủ tiêu chuẩn, mất uy tín với nhân dân. Việc này cần rút kinh nghiệm sâu sắc cho việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND khóa tới. Việc chọn đại biểu khóa tới cần phải làm chặt chẽ ngay từ ban đầu để sao tìm được người xứng đáng là đại biểu của nhân dân”, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hạnh Phúc còn giải thích rõ những vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông. Ông Phúc cho biết, những vấn đề liên quan đến Biển Đông tương đối phức tạp. Trung Quốc hiện nay đang xây dựng, cải tạo các bãi đá, bãi ngầm ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Với vấn đề phức tạp đó, Quốc hội đã đề nghị Chính phủ báo cáo rõ tình hình. Sau đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã báo cáo trước Quốc hội. Còn việc Quốc hội có ra nghị quyết hay không, quan điểm của tôi là tán thành tuyên bố của Bộ Ngoại giao về vấn đề Biển Đông. Quốc hội sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, nếu thấy cần thiết sẽ ra Nghị quyết”, ông Nguyễn Hạnh Phúc đáp lại câu hỏi của báo giới.

Quang Phong

Dòng sự kiện: Vụ án Châu Thị Thu Nga