Quốc hội họp bất thường một tuần, quyết chính sách về tinh gọn bộ máy

Hoài Thu

(Dân trí) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 luật, 5 nghị quyết phục vụ công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và quyết định 4 nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Ngày 6/2, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về để cho ý kiến về kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 12/2 và bế mạc vào ngày 18/2.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 4 luật, 5 nghị quyết phục vụ công tác sắp xếp, hoàn thiện thể chế, cơ chế vận hành các cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị; xem xét, quyết định 4 nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Quốc hội họp bất thường một tuần, quyết chính sách về tinh gọn bộ máy - 1

Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định việc Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 9 cho thấy tinh thần khi có vấn đề thực tiễn phát sinh, Quốc hội họp ngay để giải quyết.

"Mục tiêu lần này là tinh giản bộ máy theo Nghị quyết 18, đây là một cuộc cách mạng về bộ máy. Bộ máy tinh gọn hơn, con người chất lượng hơn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm, người đứng đầu Chính phủ cho biết khó khăn nhất hiện nay là vấn đề tăng trưởng - chỉ tiêu cơ bản nhất trong đánh giá sự phát triển của một đất nước, phản ánh quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, năng suất lao động...

"Có tăng trưởng mới có tiềm lực, có tiềm lực mới có tiếng nói, có sức mạnh", Thủ tướng nêu quan điểm và nói thêm rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm 2025, cần phải dành công sức cho một trong ba đột phá chiến lược, đó là đột phá về thể chế.

Quốc hội họp bất thường một tuần, quyết chính sách về tinh gọn bộ máy - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Vì vậy, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, xây dựng pháp luật với nguyên tắc phân cấp, phân quyền tối đa; biết đến đâu quản đến đấy, cấp nào hiểu hơn, biết rõ hơn, quản lý hiệu quả hơn thì cấp đó quyết định.

Đi kèm với đó, Thủ tướng lưu ý cần phân cấp, phân quyền là phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát kiểm tra, giảm thủ tục hành chính, và chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí…

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo lãnh đạo Chính phủ, nên theo hướng đơn giản hơn, tăng cường phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Lưu ý thời gian từ nay tới khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 9 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan khẩn trương với tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", có thể tăng cường làm thêm giờ, cả thứ 7, chủ nhật để hoàn thiện các nội dung trình Quốc hội.

Quốc hội họp bất thường một tuần, quyết chính sách về tinh gọn bộ máy - 3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

"Lần này chúng ta sửa đổi các luật phải phân cấp mạnh cho Chính phủ và Thủ tướng và cho chính quyền địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, ông Mẫn đề nghị rà soát kỹ lưỡng, lưu ý cách thức thể hiện bảo đảm có tình có lý, phù hợp với sự vận động của thực tiễn.

"Quốc hội hoàn toàn ủng hộ việc tháo gỡ khó khăn cho đất nước phát triển. Kỳ họp bất thường lần thứ 9 tập trung giải quyết các vấn đề rất cấp bách, rất khó, rất nặng nhưng chúng ta phải làm vì sự phát triển của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bên liên quan cần tiếp tục tập trung cao độ, nỗ lực tối đa, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị toàn bộ nội dung trình Quốc hội cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần thành công của kỳ họp.