1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quốc hội hoãn chất vấn theo vấn đề

Do chưa có sự chuẩn bị kỹ càng cho việc chất vấn theo vấn đề nên Quốc hội quyết định quay trở về chất vấn từng cá nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết ngày 8/11. Thủ tướng đăng đàn sẽ trả lời chất vấn trực tiếp.

Chỉ trước đó một ngày, trao đổi với báo giới, ông Kiên cho biết lần này Quốc hội sẽ chất vấn theo nhóm vấn đề. Trong cùng một nhóm vấn đề sẽ có nhiều bộ trưởng cùng tham gia trả lời và người điều hành sẽ phải phân trách nhiệm trả lời cho từng người cụ thể.

Cũng theo ông Kiên, cách chất vấn như vậy "sẽ sôi động, thiết thực, tập trung hơn và giải quyết vấn đề một cách thấu đáo hơn.  Người trả lời sẽ đi vào trực diện những vấn đề được chất vấn".

Tuy nhiên, ngày 8/11, ông Kiên cho biết, sau khi thảo luận kỹ ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xét thấy chưa có sự chuẩn bị chu đáo, nên kỳ này, Quốc hội sẽ vẫn thực hiện chất vấn từng cá nhân bộ trưởng theo lĩnh vực quản lý. Đây là theo cách thức chất vấn "truyền thống" từ các kỳ họp trước.

Theo kế hoạch, Thủ tướng sẽ cùng 7 vị bộ trưởng trả lời chất vấn. Ông Kiên nói rõ thêm, ban đầu, dự kiến Thủ tướng chỉ có ý kiến thêm, bổ sung cho phần trả lời của bộ trưởng, mang tính tổng hợp, làm rõ thêm.

Tuy nhiên, các ĐB cho rằng, Thủ tướng cũng là ĐBQH và có trách nhiệm lớn hơn, nên Thủ tướng phải trả lời chất vấn trực tiếp, nhất là những vấn đề thuộc về trách nhiệm điều hành cấp cao và liên quan đến nhiều bộ ngành. Ngày 7/11, Thủ tướng cho biết đã nhận được 33 câu hỏi của ĐBQH, trong đó 11 câu liên quan đến vấn đề lúa gạo.

Hiện nay, các câu chất vấn tập trung vào các Bộ: Công thương, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Y tế, Giáo dục. Nếu có những vấn đề liên quan đến nhiều bộ thì mời các bộ trưởng cùng trả lời, sau đó mới chuyển sang nội dung chất vấn kế tiếp.

Về nghị quyết sau chất vấn, ông Kiên cho biết, kỳ họp này chưa đặt ra vấn đề nghị quyết chung của kỳ họp. Tuy nhiên, "nếu thấy cần thiết, Quốc hội sẽ ra nghị quyết với một cá nhân người được chất vấn, nếu thấy nội dung trả lời không thỏa đáng, trong đó nêu rõ trách nhiệm của vị đó, nêu yêu cầu thời điểm sửa lỗi và hình thức xử lý nếu không hoàn thành".

Ngoài ra, có thể có nghị quyết của Quốc hội giao cho UBTVQH thực hiện chất vấn về những vấn đề do thời gian tại kỳ họp ngắn chưa thực hiện được và những ý kiến của ĐBQH gửi tới Quốc hội giữa hai kỳ họp.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn cho biết Ủy ban Thường vụ QH đã nhận được hơn 200 câu hỏi chất vấn trực tiếp của ĐBQH gửi tới Thủ tướng và các Bộ trưởng.

Danh sách 7 Bộ trưởng dự kiến tham gia trả lời chất vấn:

Bộ trưởng Tài Chính Vũ Văn Ninh;

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng;

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên;

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân;

Bộ trưởng; Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Cao Đức Phát;

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu;

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu

Theo VTC News

Theo Phương Loan
VietNamNet