Quảng Nam:

Quất Tết được mùa, được giá

(Dân trí) - Các nhà nghề trồng quất Tết nổi tiếng ở Hội An (Quảng Nam) đang khấp khởi hy vọng với đà thời tiết thuận lợi, quất Tết năm nay sẽ được mùa, được giá.

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là Tết. Tại vườn quất nhà ông Nguyễn Kim Nhất, một trong những hộ trồng quất lớn ở xã Cẩm Hà, TP Hội An, hàng trăm chậu quất sai quả vàng ươm, thế quất sung mãn. Bà Nguyễn Thị Hoa, vợ ông Nhất hồ hởi nói: “Năm nay có “lộc bà”, không có bão lũ, thời tiết thuận lợi hơn năm ngoái nên quất sai quả vàng đúng dịp. Không uổng công cả nhà chăm bẵm cả năm.

 Thời tiết thuận lợi hơn, quất Tết Hội An năm nay sai quả, thế đẹp
 Thời tiết thuận lợi hơn, quất Tết Hội An năm nay sai quả, thế đẹp

Vườn quất nhà ông Nhất, bà Hoa có khoảng 700 chậu. Tất cả đã được những mối mua bán quen ở trong tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, Huế đặt mua hết với mức giá trung bình 1 triệu đồng/chậu. Trừ vốn liếng, nhà ông bà dự tính lãi trồng quất  Tết năm nay được 300-400 triệu đồng, nhiều hơn năm ngoái hơn 100 triệu đồng. Để có kết quả này, cả nhà 4-5 huy động chăm bẵm từng chậu quất cả năm. “Lo nhất là thời điểm cuối năm này. Phải canh thật cẩn thận không thôi là quất nhiễm sương muối là cực lắm. So với năm trước, thì thời tiết năm ni thuận lợi hơn. Nên rất là hy vọng quất được mùa, được giá như mình tính”.

 Hầu hết quất Tết ở các nhà vườn Hội An đã được đặt mua sớm
 Hầu hết quất Tết ở các nhà vườn Hội An đã được đặt mua sớm

 Mỗi chậu quất bán ra đem về cho nhà vườn trung bình 1 triệu đồng/chậu
 Mỗi chậu quất bán ra đem về cho nhà vườn trung bình 1 triệu đồng/chậu

Cũng giống như nhà ông Nhất, hộ ông Nguyễn Viết Ái ở Cẩm Hà, Hội An năm nay số lượng quất nhiều hơn năm ngoái 20% và hầu hết đã được khách “đặt hàng”. Theo lời ông Ái, trồng vừa vừa như nhà ông thì quất Tết bán ra được vài trăm triệu mùa Tết, còn có những nhà trồng cả ngàn chậu quất Tết thì kiếm được bạc tỷ. Vườn lớn vào mùa thuê nhiều nhân công mới đủ người chăm sóc quất, lao động địa phương có công ăn việc làm. Mà quất được mùa được giá chủ vườn có lãi thì nhân công cũng được hơn.

Theo số liệu của Phòng Kinh tế TP Hội An, thu nhập từ cây hoa cảnh bán ra trong dịp Tết ở Hội An năm ngoái đem về cho các nhà vườn 38 tỷ đồng. Năm nay, ông Võ Như Tùng, cán bộ Phòng Kinh tế thành phố cho biết: “Năm nay Hội An có thể cung ứng cho thị trường hơn 80.000 chậu quất. Đến thời điểm này, có từ 60 - 70% quất Tết ở Hội An đã được thương lái các nơi đặt mua, giá bán ra tăng từ 10 - 20% so với năm trước

Các nhà vườn chuyên trồng quất Tết ở Hội An tập trung nhiều nhất ở phường Thanh Hà và xã Cẩm Hà. Do năm nay có tháng nhuần, nên thời gian chăm trái sẽ kéo dài hơn. Quả quất có thể nhỏ hơn một chút nhưng với đà thời thiết thuận lợi hơn các năm trước, chất lượng mẫu mã quất Tết Hội An năm nay vẫn đảm bảo”

Khánh Hiền