1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị vinh danh cầu thủ U22 Việt Nam sau thành tích tại SEA Games 30

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã gặp gỡ, trao Bằng khen cho cầu thủ Trương Văn Thái Quý, thành viên đội tuyển U22 Việt Nam vừa giành huy chương vàng tại SEA Games 30.

Quảng Trị vinh danh cầu thủ U22 Việt Nam sau thành tích tại SEA Games 30 - 1

Ông Nguyễn Đức Chính trao Bằng khen cho cầu thủ U22 Việt Nam sau khi cùng đồng đội giành huy chương vàng SEA Games.

Ngay sau khi cầu thủ Trương Văn Thái Quý trở về thăm gia đình, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và rất đông người thân, người hâm mộ đã đến chúc mừng cầu thủ này.

Tối 12/12, tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra bữa tiệc chào đón cầu thủ Trương Văn Thái Quý trở về quê nhà sau khi cùng đội tuyển U22 Việt Nam giành vinh quang tại SEA Games 30.

Trở về thăm gia đình, Thái Quý khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Việt Nam và tự hào đeo chiếc huy chương vàng khi đến gặp người thân, bạn bè. 

Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng Bằng khen kèm tiền thưởng 10 triệu đồng cho Thái Quý.

Vào năm 2018, khi Thái Quý cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam giành giải Á quân U23 châu Á, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã đến chúc mừng và tặng Bằng khen cho Quý.

“Hôm nay, niềm vui của năm 2018 nhân lên thêm nhiều lần khi em và đồng đội thi đấu xuất sắc, mang về chiếc huy chương vàng” – ông Nguyễn Đức Chính nói.

Quảng Trị vinh danh cầu thủ U22 Việt Nam sau thành tích tại SEA Games 30 - 2

Thái Quý chia sẻ, sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu để mang lại thành tích cao.

Đón nhận niềm vui và tình cảm của quê hương, gia đình dành cho mình, Trương Văn Thái Quý nói rằng em sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thành tích tốt, đem lại niềm tự hào cho quê hương, đất nước.

Được biết, ngoài Bằng khen và tiền thưởng dành cho Thái Quý, tới đây UBND tỉnh Quảng Trị sẽ trao Bằng khen và tiền thưởng cho vận động viên Lê Thị Hiền (vận động viên môn rowing) đạt huy chương bạc tại SEA Games 30.

Đăng Đức