1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị: Phát hiện và cất bốc thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ

(Dân trí) - Ngày 11/4, tin từ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tìm thấy và cất bốc thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ, cách sân bay Tà Cơn khoảng 3km.

Trước đó, vào ngày 8/3, đơn vị này đã cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ, cũng tại khu vực trên.

Theo Thượng tá Nguyễn Thuận Huệ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa cho hay, trong 2 ngày 10 và 11/4, đơn vị đã cất bốc được 18 bộ hài cốt. Địa điểm phát hiện các hài cốt là tại vườn nhà ông Nguyễn Tiến Lộc (trú tại thôn Lương Lễ, huyện Hướng Hóa), cách sân bay Tà Cơn khoảng 3km.

Bên cạnh các di vật đi kèm cùng hài cốt như túi tử sĩ, cúc áo, tăng, giây dày, dây dù, đầu đạn, đơn vị này cũng tìm thấy 2 thìa inox có khắc chữ Xuân Trúc – Nam Ngạn, Hà Nam và H Sơn.

Một số hài cốt được tìm thấy ngoài một phần xương cốt còn có di vật đi kèm
Một số hài cốt được tìm thấy có di vật đi kèm

Trong số các hài cốt được tìm thấy, 4 hài cốt có di vật nghi của liệt sĩ nữ, cùng với đó là một số lọ thủy tinh có nắp đạy.

Theo nhận định của lực lượng tìm kiếm, có thể các liệt sĩ này thuộc Sư đoàn 304, đơn vị từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Khe Sanh – Hướng Hóa.

Hiện các lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm với hy vọng cất bốc được thêm các liệt sĩ khác.

Trước đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cũng đã phát hiện và cất bốc được 13 hài cốt liệt sĩ tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp (trước đây gọi là Làng Khoai).

Hiện các hài cốt liệt sĩ đang được đưa về Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa
Hiện các hài cốt liệt sĩ được đưa về Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa

Được biết, các hài cốt được tìm thấy đã được đưa về Khu văn hóa tâm linh ở Nghĩa trang huyện Hướng Hóa.

Đăng Đức