Quảng Ninh chấm dứt mọi hoạt động đối với 6 tàu du lịch

(Dân trí) - 6 tàu du lịch tham quan và lưu trú vừa bị UBND TP Hạ Long ra quyết định chấm dứt mọi hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, trong đó có 5 tàu đã xảy ra cháy (từ năm 2014 đến 2016) và 1 tàu đã hết thời hạn hoạt động.

Liên tục xảy ra cháy tàu khiến du khách lo lắng về an toàn khi đến Vịnh Hạ Long (ảnh CTV)
Liên tục xảy ra cháy tàu khiến du khách lo lắng về an toàn khi đến Vịnh Hạ Long (ảnh CTV)

Cụ thể 6 tàu bị chấm dứt hoạt động gồm: Hùng Long, QN 1156; Hoa Phượng Đỏ 2, QN 4239; Aphrodite 11, QN 6299; WhiteDolphin, QN 4894; Sun rise, QN2287 và Quảng Nam 06, QN 1694. Trong đó tàu Quảng Nam 06 – QN 1964 là hết thời hạn hoạt động.

Cũng theo quyết định này, chủ các tàu để xảy ra cháy ở trên sẽ không được đóng tàu mới thay thế tàu đã bị cháy. Đồng thời, UBND TP Hạ Long cũng sẽ gửi văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc chấm dứt mọi hoạt động của các tàu này theo chức năng quản lý của Sở.

Trước đó liên quan đến tình hình cháy nổ, đắm, vi phạm trong quá trình kinh doanh, vận chuyển khách… diễn ra trên Đội tàu du lịch ngày càng phức tạp, chỉ trong vòng từ đầu năm 2017 đến nay đã liên tục xảy ra 3 vụ cháy tàu thuộc Đội tàu này. Do đó tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc và chính thức mạnh tay trong việc xử lý để đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ và các nguy cơ khác. Đây được coi là động thái đầu tiên trong đợt thực hiện các biện pháp mạnh này.

An Nhiên