1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Quảng Bình công bố tình huống khẩn cấp thiên tai ở nơi 40 hộ dân sinh sống

Tiến Thành

(Dân trí) - Quảng Bình đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai sạt lở đất tại khu vực đồi Cây Sường, sát nơi sinh sống của 40 hộ dân thuộc tổ dân phố 8 (thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa).

Ngày 24/9, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất tại tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa.

Tổ dân phố 8 nằm sát đồi Cây Sường, nơi địa hình dốc, địa chất phức tạp, chiều cao tính từ mặt đất tự nhiên của các nhà dân lên đỉnh đồi khoảng 70m. Trải qua những đợt mưa, lũ trong những năm gần đây, khu vực đồi Cây Sường xuất hiện các vết nứt và sụt, lún.

Quảng Bình công bố tình huống khẩn cấp thiên tai ở nơi 40 hộ dân sinh sống - 1

Phía sau khu dân cư tại tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là ngọn đồi có nguy cơ sạt lở cao (Ảnh: Tiến Thành).

Sau cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến khu vực đồi này tiếp tục xuất hiện điểm trượt, nứt với tổng chiều dài khoảng 200m; ở một số vị trí, đất đá đã có dấu hiệu sạt trượt sát nhà dân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, trước đó, chính quyền địa phương tại Quảng Bình đã di dời 40 hộ với khoảng 200 nhân khẩu thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Quy Đạt ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo huyện Minh Hóa và các đơn vị liên quan đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại điểm sơ tán tập trung.

Địa phương được giao tiếp tục duy trì, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ, sạt lở và sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố.

Quảng Bình công bố tình huống khẩn cấp thiên tai ở nơi 40 hộ dân sinh sống - 2

Trên đồi Cây Sường xuất hiện vết nứt, sụt trượt (Ảnh: Tiến Thành).

Cơ quan chức năng cũng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng thường trực để hướng dẫn cho người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn.

Liên quan đến tình trạng sạt lở tại đồi Cây Sường, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Đinh Tiến Dũng cho hay, trước đó tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư công trình kè chống sạt lở giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 17,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí được bố trí không đủ so với quy mô đầu tư nên chưa thể thực hiện. Huyện Minh Hóa đã đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án lên 50 tỷ đồng nhằm kịp thời triển khai dự án.

Tại huyện Minh Hóa có 34 điểm có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn xảy ra, trong đó có một số điểm có nguy cơ sạt lở núi cao. Theo dự báo, thời gian tới là giai đoạn cao điểm của mùa mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, khả năng cao có các đợt mưa lớn, liên tiếp và kéo dài.