Quán karaoke bốc cháy khi đang tháo dỡ biển quảng cáo

(Dân trí) - Sau khi bị đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Bắc Ninh tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục tình trạng biển quảng cáo quá lớn bịt kín lối thoát hiểm, chiều nay 7/12, quán karaoke Trường Giang đã tiến hành tháo dỡ biển quảng cáo. Tuy nhiên trong quá trình tháo dỡ lại xảy ra cháy.


Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 7/12, khi các công nhân đang tổ chức tháo dỡ các biển bảng quảng cáo cỡ lớn ở quán karaoke Trường Giang (phố Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP Bắc Ninh) thì xảy ra cháy. Nguyên nhân ban đầu có thể là do các công nhân sử dụng máy hàn cắt kim loại gây cháy.

Trước đó, ngày 28/11, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Bắc Ninh tổ chức kiểm tra quán karaoke Trường Giang. Qua kiểm tra phát hiện cơ sở này không có hệ thống chữa cháy vách tường tự động, thiết kế biển bảng cỡ lớn, bịt kín ban công, cơi nới tầng 4 làm mất lối thoát hiểm, có thể gây cản trở lực lượng chức năng tiếp cận chữa cháy, cứu nạn nếu không may có cháy nổ xảy ra. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động để quán khắc phục các lỗi vi phạm trên.

Quán karaoke bốc cháy khi đang tháo dỡ biển quảng cáo - 2

Tuy nhiên trong quá trình khắc phục vi phạm, quán lại xảy ra cháy. Lo sợ cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới dập lửa.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Quan sát tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại phòng kho trên tầng 4 của quán, không cháy lan xuống dưới. Nguyên nhân cháy đang tiếp tục được điều tra.

Bá Đoàn