1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân đội Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Trong ngày đầu tiên làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), lực lượng của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tìm thấy 3 vị trí có nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.

Sáng 15/2 (giờ địa phương), Chỉ huy Đoàn công tác của QĐND Việt Nam tiếp tục giao ban cùng đại diện cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng cứu hộ quốc tế để thống nhất vị trí thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Quân đội Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân trong trận động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Văn Hiếu/QĐND).

Kết quả ngày tìm kiếm đầu tiên, lần lượt vào lúc 11 giờ, 16 giờ 45 phút và 18 giờ ngày 14/2, Đội chó nghiệp vụ và Tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập đã tìm thấy 3 vị trí có nạn nhân. Trong đó, lực lượng của ta đã trực tiếp cùng với lực lượng cứu hộ địa phương đưa được một thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.  

Hai vị trí còn lại bàn giao cho đơn vị sở tại. Sau đó đoàn tiếp tục đi tìm kiếm, khảo sát khu vực theo hiệp đồng ban đầu với cơ quan điều phối địa phương.

Quân đội Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ - 2
Quân đội Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ - 3

Sử dụng chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Văn Hiếu/QĐND).

Trước đó, ngay sau khi đến tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 14/2, Tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập và Đội chó nghiệp vụ của QĐND Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại khu vực đường Rustem Tumer Pasa, Antakya (tỉnh Hatay).

Hatay là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm họa động đất xảy ra ngày 6/2. Nhiệt độ ban ngày tại Hatay hiện cao nhất là 11 độ C, ban đêm xuống -2 độ C.

Công việc tìm kiếm dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam).

Theo hiệp đồng, nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi, lực lượng tìm kiếm sẽ lập tức báo cáo để thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương cùng phối hợp cứu nạn.

Trên đường cơ động, người dân khi biết tin đã liên hệ nhờ lực lượng của QĐND Việt Nam giúp tìm kiếm người thân tại một số tòa nhà bị sập dọc đường Rustem Tumer Pasa thuộc Antakya, thủ phủ của tỉnh Hatay.  

Trước đó, tối 13/2 (giờ địa phương), từ thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tới thành phố Antakya thuộc tỉnh Hatay ở miền Nam nước này.

Đoàn cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam sẽ thực hiện công việc theo phân công của Tổng cục Điều phối thiên tai và tình trạng khẩn cấp thuộc Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng của QĐND Việt Nam tham gia tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 quân nhân.

Trong đó, Đội Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần có quân số 30 người; Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 30 người; Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ đội Biên phòng có 9 người và 6 chó nghiệp vụ; Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 7 người.