DMagazine

Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5

(Dân trí) - Cơn bão số 5 (Noul) đã gây ra tốc mái gần như toàn bộ một ngôi trường tại TP Huế. Trong cùng ngày lực lượng bộ đội đã được điều động đến để “cứu trường.

Theo đó, trường tiểu học Phú Lưu (đường Ưng Bình, phường Vỹ Dạ, TP Huế) vào sáng nay khi cơn bão số 5 kéo qua đã thổi phăng mái của nhiều phòng học, phòng thiết bị làm hư hỏng rất nhiều thiết bị. Cảnh tượng ngôi trường tan hoang như bị “bom” dội.

Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 1
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 2
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 3
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 4
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 5

Cô Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học Phú Lưu xót xa cho biết có tổng 14 phòng thì bão đã thổi bay mái 6 phòng học và 1 phòng hội đồng bị tốc mái.

Tài sản lớn nhất trường là 1 phòng máy vi tính gồm 10 máy tính và 1 tivi đã bị thấm nước hư hỏng. Ngoài ra tường rào phía sau bị đổ, bảng tên trường bị gió bão làm hư hoàn toàn, các tủ đồ dùng thiết bị bị ướt. Hệ thống cây xanh lâu năm bị gãy đổ gồm 1 cây bún bật gốc và 2 cây bằng lăng to tuổi đời mấy chục năm.

“Lúc sáng, tôi đến trường mà khóc ròng. Tôi điện thoại lên phòng Giáo dục Thành phố Huế mà khóc. Sau đó, anh Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND; anh Nguyễn Thuận, Trưởng Phòng Giáo dục và lãnh đạo phường Vỹ Dạ qua trực tiếp xem và động viên trường vượt qua khó khăn” – cô Lệ nói.

Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 6
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 7
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 8
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 9
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 10

Với 264 học sinh, nguy cơ nghỉ học vì thiếu phòng học là điều báo động trước mắt. Trong chiều cùng ngày, lãnh đạo trường đã huy động các giáo viên lên dọn dẹp vệ sinh.

Đồng thời, lực lượng gồm 50 chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã được điều động đến, tức tốc dọn cây cối gãy, thu gom phế liệu rơi vãi, cưa cây… Các chiến sĩ đã làm việc cật lực để sớm các vật dụng học tập cho trường càng sớm càng tốt, vì nguy cơ mưa lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 11
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 12
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 13
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 14
Quân đội đến “cứu” ngôi trường bị tốc mái gần như hoàn toàn sau bão số 5 - 15

Theo cô Lệ, nhà trường sẽ cố gắng khoảng tuần sau để sắp xếp 2 phòng bộ môn cho học sinh đi học trở lại không bị mất buổi học.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thuận, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Huế cho biết sẽ trình kế hoạch lên thành phố và tỉnh để sửa trường sớm, phương án vừa sửa vừa làm thiết kế cho kịp thời gian các cháu đi học trong mùa mưa bão.

Đại Dương – Sơn Tùng

Dòng sự kiện: Bão số 5