1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ

Đại Dương Sơn Tùng

(Dân trí) - Sáng nay (18/9), Thừa Thiên Huế có mưa to, gió lớn do ảnh hưởng bão số 5. Nhiều cây lớn ngã đổ trên đường ở TP Huế, nhiều nhà dân ở huyện Phong Điền bị tốc mái...

Ghi nhận của PV Dân trí tại TP Huế, từ 8h30 sáng nay 18/9, sau một khoảng thời gian mưa gió nhẹ, gió bão bắt đầu mạnh lên. Nhiều cây cối cỡ lớn ngã đổ. Một số đoạn đường như Đống Đa, Lê Lợi do cây đổ nên giao thông bị gián đoạn. Người dân đang đi đường phải tấp vội vào lề đường, hiên nhà tránh bão.

Mưa bão số 5 đang hoành hành ở Huế
Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 1
Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 2

Cây cối ngã rạp do ảnh hưởng mưa bão

Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 3
Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 4

Người đi đường phải tấp vội vào lề đường, hiên nhà để tránh mưa to gió lớn lúc 9h sáng nay 18/9 tại Huế

Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 5
Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 6

Tàu hoả phải dừng bánh do cây cối ngã đổ chắn ngang ở TP Huế

Trước đó, vào lúc 4h sáng nay 18/9,  tại thôn 4, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng bão số 5, nhiều cơn gió lớn và lốc đã làm cho 25 nhà người dân và Nhà văn hóa thôn bị tốc mái từ 1 phần cho đến gần 100%.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, đã di dời 15 hộ 35 khẩu ở thôn Ma Nê, xã Phong Chương đến trường học kiên cố

Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 7
Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 8

Có ít nhất 50 nhà dân ở xã Điền Hoà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái

Bão số 5 ảnh hưởng tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật đến 9h30 sáng nay 18/9

PV Dân trí đang tiếp tục cập nhật tình hình mưa bão số 5 tại Thừa Thiên Huế.

Quảng Bình: 2 người phụ nữ bị thương nặng trong cơn bão số 5

Sáng 18/9, Quảng Bình bắt đầu có gió mạnh kèm theo mưa lớn. Tại địa phương này đã có 1 người phụ nữ bị thương do cây đổ và một người khác bị ngã trong lúc đang chặt cây chống bão.

Từ 9h sáng nay (18/90), do ảnh hưởng của bão số 5, tại Quảng Bình bắt đầu có mưa kèm theo gió lớn. Đặc biệt tại địa phương này đã có 2 người phụ nữ bị thương nặng do các sự cố xảy ra trong cơn bão.

Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 9

Cây trứng cá bị đổ do gió lớn khiến một người bị thương.

Vào khoảng 7h30 cùng ngày, gió lớn cũng đã khiến cây trứng cá trên quốc lộ 1A, đoạn qua TP. Đồng Hới bị bật gốc đổ xuống lòng đường, cây đổ bất ngờ khiến một người đi xe máy bị ngã xuống đường bất tỉnh.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Linh, trú xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã đưa chị vào nhà sơ cứu, sau đó chị Linh được đưa đi bệnh viện trong tình trạng bị sưng gò má, trầy và chảy máu vùng mặt.

Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 10
Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 11

Quảng Bình bắt đầu xuất hiện mưa kèm theo gió lớn.

Còn tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, một người phụ nữ khác là chị Trần Thị Thơm (SN 1971), trú thôn Bàu 1 cũng đã bị chấn thương sọ não phải nhập viện Trung ương Huế cấp cứu vì bị ngã trong quá trình chặt cây chống bão số 5.

Hiện nay tại Quảng Bình, mọi công tác ứng phó với bão số 5 đã được các cơ quan chức năng triển khai. Để chủ động ứng phó với bão, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, các sở, ngành, địa phương tại Quảng Bình cũng đã sẵn sàng triển khai phương án di dời 20 ngàn hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, vùng ven biển, cửa sông  trong trường hợp khẩn cấp. Triển khai lực lượng trực 24/24, chủ động thực hiện các phương án chống bão và ứng phó với mưa lớn xảy ra sau bão.

Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 12

Tàu cá Quảng Bình đều đã về nơi tránh trú an toàn.

Mưa to gió lớn tại Thừa Thiên Huế, nhiều nhà tốc mái, cây to gãy đổ - 13

Lực lượng chức năng sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 6.564 phương tiện/22.941 lao động. Các phương tiện trên địa bàn tỉnh này đã vào khu neo đậu, tránh trú bão an toàn.

Hiện tại các hồ chứa loại vừa và lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không có sự cố, mực nước các hồ đang ở mức từ  10% - 40% so với dung tích thiết kế.

Tiến Thành