1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Quận 1 đã có phương án quản lý vỉa hè

(Dân trí) - Ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) - cho biết, nếu Quận ủy quận 1 thông qua đề án quản lý vỉa hè thì sẽ trình UBND TPHCM xem xét, phê duyệt để sớm triển khai.

Sáng 25/1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã làm việc với quận 1 về tình hình kinh tế, xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tại đây, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận cho biết công tác lập lại trật tự vỉa hè được quận đã chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, giao trách nhiệm cho lãnh đạo phường. Lực lượng chức năng của quận cũng tăng cường xử phạt vi phạm. Quận đã xử lý trên 17.000 trường hợp vi phạm, với số tiền trên 8 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận kiến nghị mở rộng phố đi bộ Bùi Viện
Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận kiến nghị mở rộng phố đi bộ Bùi Viện

Theo ông Thuận, đến nay quận có 116/134 tuyến đường cơ bản thông thoáng, trật tự. Hiện UBND quận cũng đã trình Quận ủy đề án quản lý vỉa hè để xin ý kiến.

“Quận xây dựng xong phương án quản lý vỉa hè, đây là phương án sớm nhất trong 24 quận, huyện. Quận phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển thành phố làm đề án này. Đây là quận trung tâm nên cũng cần ý kiến của sở, ngành. Trên cơ sở ý kiến quận ủy sẽ trình UBND TP xem xét, phê duyệt để sớm triển khai”, ông Thuận nói.

Bên cạnh đó, ông Thuận cho biết sau 4 tháng thí điểm, khu vực kinh doanh tập trung có thời gian tại công viên Bách Tùng Diệp và đường Nguyễn Văn Chiêm đạt kết quả tích cực, nhận được nhiều sự ủng hộ.

Do đó, quận 1 kiến nghị UBND TP cho thực hiện chính thức trong năm 2018. Đồng thời quận sẽ nhân rộng mô hình ở một số tuyến đường. Riêng công viên Bách Tùng Diệp, ông Thuận kiến nghị cho mở rộng phạm vi hoạt động.

Chủ tịch quận 1 cũng kiến nghị thành phố cho mở rộng phố đi bộ Bùi Viện về cả thời gian và không gian. Cụ thể, mở rộng thêm đường Bùi Viện đoạn từ Đỗ Quang Đẩu đến Cống Quỳnh và đường Đỗ Quang Đẩu, đoạn từ Bùi Viện đến Phạm Ngũ Lão. Đồng thời cho phép tổ chức phố đi bộ thêm vào tối thứ 6 thay vì chỉ có thứ 7, chủ nhật như hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ghi nhận những kết quả trong việc lập lại trật tự vỉa hè của quận 1. Tuy nhiên, ông Phong cho biết hiện nay tái diễn việc lấn chiếm.

Do đó, người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị quận 1 có phương án sắp xếp lại trật tự vỉa hè một cách căn cơ. Trong đó, nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo phường. Ông yêu cầu mỗi phường phải ký kết với quận là có bao nhiêu tuyến đường không bị tái lấn chiếm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

“Bản thân mỗi phường cũng phải đưa ra phương án rõ ràng. Chủ tịch phường đã ký cam kết thì sẽ không cho lấn chiếm. Rồi quận cũng ký cam kết với thành phố”, ông Phong nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiến hành sắp xếp, di dời các công trình trong công viên 23/9 để trả lại không gian cho người dân. Sau khi hoàn tất sẽ bàn giao cho quận 1 quản lý.

“Công viên gì mà có cả nhà hàng, văn phòng này nọ... Những gì đưa xuống hầm được thì đưa còn lại phải tổ chức sắp xếp, di dời. Trước đây có đề xuất làm bãi xe di động nhưng tôi nhất quyết không cho. Công viên là của người dân”, ông Phong nhấn mạnh.

Quốc Anh