1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phục dựng nguyên bản tượng Trần Nguyên Hãn, đặt lại trước chợ Bến Thành

Tâm Linh

(Dân trí) - Tượng Trần Nguyên Hãn sẽ được bố trí gần nhất với vị trí cũ. Còn tượng Quách Thị Trang sẽ được đặt trước dự án cao ốc One Central khu tứ giác Bến Thành.

UBND quận 1 vừa gửi UBND TPHCM về kế hoạch cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và cải tạo chỉnh trang chợ Bến Thành.

Một trong những hạng mục quan trọng là đưa tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn và tượng Quách Thị Trang về vị trí cũ. Trước đây, hai bức tượng này được đặt giữa vòng xoay Quách Thị Trang trước mặt chợ Bến Thành trước khi thi công tuyến metro đầu tiên của thành phố.

Phục dựng nguyên bản tượng Trần Nguyên Hãn, đặt lại trước chợ Bến Thành - 1

Vòng xoay Quách Thị Trang từng hiện diện tượng đài Trần Nguyên Hãn và tượng bán thân Quách Thị Trang, cả 2 công trình này đều được xây dựng trước năm 1975 (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo nội dung của UBND quận 1 trình thành phố, tượng Trần Nguyên Hãn sẽ được bố trí gần nhất với vị trí cũ. Còn tượng Quách Thị Trang sẽ được đặt trước dự án cao ốc One Central khu tứ giác Bến Thành.

Tuy nhiên, quận báo cáo tình trạng tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn đang bị mục và xuống cấp, do đó cần phải phục dựng lại trước khi đặt về vị trí cũ. Tượng sẽ được phục dựng sát nguyên bản bằng chất liệu đồng để bền hơn. 

Trước đây, năm 2014, tượng đài Trần Nguyên Hãn được dời về Công viên Phú Lâm (quận 6), tượng Quách Thị Trang được mang đến công viên Bách Tùng Diệp (quận 1) để tiến hành thực hiện tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

UBND quận 1 phấn đấu hoàn thành dựng tượng Trần Nguyên Hãn và đưa tượng Quách Thị Trang về vị trí theo kế hoạch trước ngày 30/4/2025.

Phục dựng nguyên bản tượng Trần Nguyên Hãn, đặt lại trước chợ Bến Thành - 2

Vị trí 4 vùng sẽ được thay áo mới tại khu vực trước chợ Bến Thành (Ảnh: Hải Long).

Đối với toàn bộ khu vực chợ Bến Thành, diện tích cải tạo khoảng 45.800m2, gồm nền trống làm quảng trường và đường giao thông, vỉa hè, công trình gắn với quảng trường, được chia thành 4 vùng.

Trong đó, vùng 1 xung quanh chợ Bến Thành (khoảng 23.300m2); vùng 2 là tiểu đảo trước tòa nhà Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (2.475m2); vùng 3 gồm tiểu đảo phía trước dự án cao ốc One Central (8.210m2); vùng 4 tại mũi tàu công viên 23/9 (khoảng 11.830m2).

Bên cạnh đó, phía trước chợ Bến Thành sẽ được lát nền bằng đá granite, bố trí cây xanh, thảm cỏ, hệ thống tưới, đèn chiếu sáng mỹ thuật, tiện ích công cộng (ghế ngồi, biển chỉ dẫn, máy nước uống, mạng wifi miễn phí, camera, thùng rác, nhà vệ sinh...).

Thành phố bố trí ngân sách cải tạo dự án 157 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí phục dựng tượng Trần Nguyên Hãn.

UBND quận 1 tính toán tiến độ cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành trong 19 tháng: từ nay đến tháng 9/2024 sẽ lập thủ tục đầu tư, thi công công trình khoảng 7 tháng từ tháng 10/2024 đến tháng 4/2025.

Trong tờ trình TPHCM của UBND quận 1, kế hoạch cải tạo chợ Bến Thành gồm 2 hạng mục: Cải tạo hạng mục chính là mái chợ thay tôn bằng ngói đỏ; Cải tạo hệ thống thoát nước, điện, thay mới hệ thống phòng cháy chữa cháy, lát lại khoảng 10.000m2 nền chợ.

Kinh phí để thực hiện chỉnh trang riêng công trình chợ được tính toán lên đến 95 tỷ đồng, UBND quận 1 sẽ đề xuất UBND TPHCM xem xét bố trí ngân sách để thực hiện, do nguồn lực của chợ cũng như dự kiến các khoản vay đến năm 2025 chỉ được khoảng 45 tỷ đồng.