Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(Dân trí) - Tối ngày 29/6, tại quảng trường 1/4 TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (1/7/1989 – 1/7/2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quốc tế và đông đảo người dân tỉnh Phú Yên.

Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 1

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quốc tế và đông đảo nhân dân tỉnh Phú Yên cùng chào cờ tại lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên điểm lại quá trình hình thành và phát triển của tỉnh nhà sau 30 năm.

Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 2

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy điểm lại lại quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Phú Yên sau 30 năm.

Ngày 01/7/1989 tỉnh Phú Yên được tái lập trên cơ sở tách tỉnh Phú Khánh thành Phú Yên, Khánh Hòa. Tỉnh Phú Yên được tái lập trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động và đất nước vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. Tỉnh phải đối mặt với nhiều thử thách lớn như tỷ trọng nông nghiệp chiếm hơn 60% trong cơ cấu nền kinh tế.

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh lúc này chỉ đạt hơn 425 tỷ đồng. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ quy mô nhỏ, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội yếu kém, giao thông chưa phát triển. Ngoài quốc lộ 1A đã xuống cấp, hạ tầng cảng biển, ga hàng không chưa có; ga xe lửa, bến xe cũng tạm bợ, chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ hàng khách…

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Phú Yên đã có bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế qua từng giai đoạn luôn duy trì ở mức khá, đặc biệt có năm tăng trưởng kinh tế đạt trên 14%. Đến năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 24.925 tỷ đồng, tốc độ tăng GRDP năm 2018 là 8,2%. Giá trị tăng thêm của nền kinh tế từ khi tái lập tỉnh đến cuối năm 2018 (theo giá so sánh 2010) tăng gấp 11,04 lần, từ 2.257 tỷ đồng năm 1990 lên 24.925 tỷ đồng năm 2018; GDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 39,7 triệu đồng/người….

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Phú Yên đã đạt được trên những chặng đường phát triển, đặc biệt sau 30 năm tái lập tỉnh.

Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ

“Chúng ta tự hào khi thấy nền kinh tế của tỉnh nhiều năm liền đạt tốc độ tăng trưởng khá và có bước chuyển dịch tích cực; lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển và tạo giá trị gia tăng cao. Kết cấu hạ tầng giao thông trong tỉnh và kết nối Phú Yên với các tỉnh giáp ranh, các tuyến đường huyết mạch, cảng biển, cảng hàng không được chú trọng đầu tư nâng cấp... Những năm gần đây, tỉnh cũng đã chú trọng đầu tư khai thác và phát triển các ngành kinh tế biển gắn với phát triển du lịch, mang lại nhiều kết quả tích cực và mở ra hướng đi mới trong tương lai" - Chủ tịch Quốc Hội khái quát.

Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 4

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc Hội cũng chỉ ra những hạn chế mà Phú Yên còn tồn tại như tăng trưởng kinh tế còn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu; quy mô kinh tế nhỏ, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân cả nước, tỷ lệ hộ nghèo còn cao…Vì vậy, để hướng đến xây dựng Phú Yên thành một tỉnh giàu mạnh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển. Quyết liệt thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm nâng cao chất lượng tăng trưởng, trong đó chú trọng đến việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, hướng đến mục tiêu tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

Tiếp tục củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, thực sự là của dân, do dân và vì dân, bảo đảm đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 5

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên.

Trung Thi