1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên chi 15 tỷ đồng xây kè biển bảo vệ 180 hộ dân

(Dân trí) - UBND tỉnh Phú Yên vừa cấp tốc phẩn bổ thêm 15 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng Kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ giai đoạn 2, bảo vệ hơn 180 hộ dân phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa trong mùa mưa lũ năm nay.

Đây là khu vực thường có những đợt triều cường, sóng lớn đánh vào nhà dân mỗi khi mùa mưa bão đến. Mới đây cũng tại khu vực này, 1 khu sửa chữa tàu thuyền của ngư dân cũng bị “xóa sổ” bởi sóng lớn.

Khu vực xóm Rớ (phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa) thường xuyên bị triều cường, sóng lớn “đánh” vào nhà dân
Khu vực xóm Rớ (phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa) thường xuyên bị triều cường, sóng lớn “đánh” vào nhà dân

Chính vì nguyên nhân trên, UBND tỉnh Phú Yên đã tiếp tục chi 15 tỷ đồng để xây dựng dự án Kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ giai đoạn 2 dài gần 1.155m, gồm 8 mỏ hàn cách bờ khoảng 50m có tác dụng phá sóng, nắn dòng chảy ra xa để hạn chế sóng biển và triều cường.

Theo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, mặc dù gặp nhiều khó khăn về vốn, nhưng với tính chất đặc biệt của công trình, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Tân Lập đã tự ứng vốn và khẩn trương thi công các hạng mục chính để đảm bảo tiến độ, an toàn công trình trong mùa mưa lũ năm nay.

Dự án Kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ được khởi công xây dựng từ tháng 11/2015. Giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn thành với chiều dài bờ kè hơn 970m bằng cấu kiện bê tông, kinh phí 150,9 tỷ đồng.

Do tính chất cấp bách, công trình được UBND tỉnh Phú Yên cho phép áp dụng cơ chế đặc thù vừa thiết kế vừa thi công, sớm đưa vào sử dụng để bảo vệ an toàn cho 180 hộ dân trong mùa mưa lũ cận kề.

Trung Thi