Phú Thọ cam kết không để tái diễn chen lấn trong ngày giỗ Tổ

(Dân trí) - Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng năm 2017 cho biết, năm nay sẽ không để xảy ra cảnh người dân chen lấn, xô đẩy ở khu vực cổng lên các Đền của Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào ngày mai (ngày 10/3 Âm lịch – ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương).


Ông Hà Kế San khẳng định sẽ không để xảy ra cảnh người dân chen lấn, xô đẩy ở khu vực cổng lên các Đền của Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào ngày mai - ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).

Ông Hà Kế San khẳng định sẽ không để xảy ra cảnh người dân chen lấn, xô đẩy ở khu vực cổng lên các Đền của Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào ngày mai - ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch).

Tại cuộc gặp mặt báo chí diễn ra vào chiều nay (5/4), PV Dân trí đặt câu hỏi, năm nay Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng có giải pháp gì để khắc phục tình trạng người dân chen lấn, xô đẩy tại khu vực cổng lên các Đền của Khu di tích Đền Hùng như những năm trước?

Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2017 cho biết, để khắc phục vấn đề trên, Ban tổ chức đã thống nhất đưa ra hai giải pháp theo hướng dành thuận lợi cho đồng bào và du khách thập phương về với Lễ hội Đền Hùng.

Cụ thể, Ban tổ chức bố trí để các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương và Phú Thọ tiến hành dâng hương sớm hơn một tiếng (từ lúc 6h30 tại Đền Thượng vào sáng mai, 6/4, tức 10/3 Âm lịch).

Giải pháp thứ 2 là Ban Tổ chức thiết lập các hàng rào mềm để phân luồng từ xa theo 2 hướng di chuyển từ khu vực ngã 5 Đền Giếng và cung đường di chuyển từ sân Trung tâm của Lễ hội đến cổng chính lên các Đền của Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

“Lực lượng an ninh thiết lập các lớp hàng rào mềm, phân luồng từ xa để giãn lượng người đổ dồn vào khu vực cổng chính lên các Đền. Căn cứ vào tốc độ di chuyển của đoàn hành lễ dâng hương và thông qua hình ảnh camera của các Đền, lực lượng an ninh sẽ mở dần các hàng rào này để người dân di chuyển lên các Đền dâng hương bái Tổ. Có các hàng rào mềm này cộng với giải pháp phân luồng từ xa nên trong quá trình chờ đợi bà con vẫn có thể mua sắm, thăm qua Khu di tích Đền Hùng chứ không còn phải chăm chăm trông chờ, canh hàng rào sắt như những năm trước nữa” – ông Hà Kế San nói.

Cũng theo ông Hà Kế San, với 2 giải pháp sẽ áp dụng, năm nay, chắc chắn sẽ không còn tái diễn cảnh người dân chen lấn, xô đẩy vào ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại khu vực cổng chính lên các Đền vào thời điểm lực lượng an ninh mở các hàng rào bảo vệ như mọi năm.

Cũng tại cuộc gặp mặt báo chí nói trên, ông Hà Kế San thông tin thêm, tính từ ngày 1/4 đến hết đêm nay 5/4, dự kiến có khoảng gần 5 triệu lượt người về với Lễ hội Đền Hùng 2017. Ngoài ra, cho đến thời điểm hiện tại, các kế hoạch đề ra của Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2017 đã hoàn thành tốt, công tác chuẩn bị cho Lễ dâng hương vào ngày mai, 6/4, đã sẵn sàng.

Nguyễn Dương - Trọng Trinh