Nghệ An:

Phóng viên báo điện tử Dân trí đạt giải Báo chí Nghệ An

(Dân trí) - Với loạt bài phóng sự điều tra (5 kỳ) “Chuyện buồn ở xã 135”, PV báo điện tử Dân trí đã đạt giải Khuyến khích giải Báo chí Nghệ An 2015.

Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An đã ôn lại chặng đường hào hùng của báo chí Việt Nam nói chung và báo chí Nghệ An nói riêng.
Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An đã ôn lại chặng đường hào hùng của báo chí Việt Nam nói chung và báo chí Nghệ An nói riêng.

Chiều 14/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ mít tinh Kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Thuận Hữu - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân; ông Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH T.Ư Đoàn; ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền phong; ông Nguyễn Quang Thông - Tổng Biên tập Báo Thanh niên cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tại lễ kỷ niệm, ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An đã ôn lại chặng đường hào hùng của báo chí Việt Nam nói chung và báo chí Nghệ An nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ông Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi lễ long trọng.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ông Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi lễ long trọng.

“91 năm qua, đồng hành cùng với hoạt động báo chí cả nước, báo chí Nghệ An đã có bước phát triển tương đối toàn diện cả về số lượng, chất lượng, nội dung, hình thức, công nghệ, quy mô và phạm vi tác động. Hiện nay toàn tỉnh, đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên có gần 700 người hoạt động trong 48 cơ quan Báo chí Trung ương và địa phương”, ông Ngoãn phát biểu.

Nghệ An cũng là 1 trong 4 trung tâm báo chí lớn của cả nước, trong đó tỉnh có 7 cơ quan báo chí địa phương gồm: Báo Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Báo công an Nghệ An, Báo Quân khu 4, Báo Lao động Nghệ An, Tạp chí Sông Lam, Tạp chí Văn hoá, Tạp chí Khoa học và Công nghệ và Tạp chí người làm báo Nghệ An.

Ông Thuận Hữu - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại buổi lễ.
Ông Thuận Hữu - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại buổi lễ.

Tỉnh Nghệ An hiện nay có 41 văn phòng đại diện và thường trú các báo Trung ương, báo ngành và 21 Đài huyện, Thành phố, thị xã và các tờ tin của Sở ngành, của các huyện.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An có số lượng hội viên nhiều thứ 4 so với cả nước, với 14 chi hội và 328 hội viên.

Trong sự nghiệp đổi mới, báo chí Nghệ An được đánh giá phát triển khá lành mạnh, không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân mà còn trực tiếp tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Đồng thời phát hiện động viên, cổ vũ kịp thời các điển hình nhân tố mới, gương người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực.


Ông Thuận Hữu trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội nhà báo Nghệ An.

Ông Thuận Hữu trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội nhà báo Nghệ An.

Phát huy nội lực, thu hút đầu tư, khơi dậy mọi tiềm năng; Phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà giành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, xứng đáng với sự yêu mến tin cậy của nhân dân trong tỉnh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu: Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong thời gian tới, những người làm báo trên quê Bác không ngừng trau dồi đạo đức và nghiệp vụ, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị của người làm báo và trách nhiệm trước xu thế hội nhập; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thông tin để báo chí thông tin, tuyên truyền ngày càng đúng hướng và hấp dẫn công chúng hơn; tăng cường quảng bá hình ảnh Nghệ An ngày càng nhiều hơn đối với trong nước và quốc tế...

Về phía tỉnh Nghệ An cũng cam kết sẽ ủng hộ các cơ quan báo chí trên tinh thần chủ động truyền thông, tạo mọi điều kiện tốt nhất trong quá trình tác nghiệp. Đồng thời sẽ hợp tác và xây dựng nội dung thích hợp để phản ánh sâu rộng và hiệu quả nhất chủ trương mới của tỉnh.

Nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích.
Nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích.

Trao cho các tác giả đạt giải Nhì.
Trao cho các tác giả đạt giải Nhì.

Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, sự phát triển KT-XH của quê hương, đất nước và những thành tích trong nhiều năm qua, dịp này, Hội Nhà Báo Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tập thể Hội Nhà báo Nghệ An và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2015 được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen. 7 tập thể và 33 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Nhà báo Nghệ An thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2015.

Giải Báo Chí Nghệ An năm 2015 đã nhận 120 tác phẩm của phóng viên, nhà báo, nhóm phóng viên, cộng tác viên. Trong đó: Tác phẩm báo in có 49 tác phẩm; Báo điện tử có 25 tác phẩm; Ảnh báo chí có 7 tác phẩm; Báo hình có 24 tác phẩm; Báo nói có 15 tác phẩm.

Qua các vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng chấm giải đã đề nghị UBND tỉnh công nhận 25 tác phẩm đạt Giải báo chí Nghệ An năm 2015. Trong đó có 2 tác phẩm đạt giải Nhất, 3 tác phẩm đạt giải Nhì, 8 tác phẩm đạt Giải ba, 12 tác phẩm đạt giải Khuyến khích. Trong đó, loạt bài 5 kỳ “Chuyện buồn ở xã 135” của PV Dân trí đã đạt giải Khuyến khích.

Kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), những người làm báo Nghệ An trên quê hương Bác càng tự hào hơn khi đã tiếp nối bề dày truyền thống làm báo cách mạng của các thế hệ đi trước.

Nguyễn Duy