Phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Lam

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Chiều 1/2, chùa Viên Quang, huyện Nam Đàn, Nghệ An cùng chính quyền địa phương và đông đảo chư tăng, phật tử, người dân tổ chức lễ phóng sinh 10 tấn cá xuống dòng sông Lam.

Đây là lần năm thứ 10, chùa Viên Quang tổ chức lễ phóng sinh cá theo thường lệ vào đầu năm mới. Vị trí được chọn để phóng sinh cá là bến đền thờ Vua Mai Hắc Đế, ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Lam - 1

Vị trí được chọn để phóng sinh cá là bến đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Theo quan niệm của Phật giáo, phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh. Đồng thời, phóng sinh cũng làm tái tạo nguồn lợi thủy sản, cân bằng sinh thái, góp phần thúc đẩy bảo vệ môi trường.

Phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Lam - 2

Thầy làm lễ trước khi thả cá xuống sông Lam.

Trong lễ phóng sinh lần này đã thả 10 tấn cá xuống sông Lam gồm nhiều loại như: Cá chép, mè, trôi, với kích cỡ, to nhỏ khác nhau. Cá được phóng sinh đều khỏe mạnh, thả ở khu vực nước sâu để đảm bảo phát triển tốt khi về với thiên nhiên.

"Đây là một trong những hoạt động thường niên của ngôi chùa này, góp phần không nhỏ làm tái tạo nguồn lợi thủy sản, cân bằng sinh thái, góp phần bảo vệ môi trường", một lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn chia sẻ.

Phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Lam - 3

Cá phóng sinh được vận chuyển ra bến đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An thả xuống sông Lam.

Phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Lam - 4

Người dân bê cá từ trên xe ra thả xuống sông Lam.

Phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Lam - 5

Rất đông người dân tham gia phóng sinh cá xuống dòng sông Lam cầu bình an cho năm mới.

Phóng sinh 10 tấn cá xuống sông Lam - 6

Có khoảng 10 tấn cá được phóng sinh trong dịp lễ đặc biệt này.

Sáng 2/2, chùa Viên Quang đã long trọng tổ chức Đại lễ Cầu Quốc Thái Dân An tại chính ngôi chùa này.