Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng hương hòa thượng Thích Thiện Duyên

Công Bính

(Dân trí) - Chiều 23/4, tại chùa Đạo Nguyên, Tam Kỳ, Quảng Nam, Đoàn công tác Chính phủ do ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến viếng hương Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên.

Sau khi viếng hương và dành một phút mặc niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi vào sổ tang "Vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam, một nhà sư đạo cao, đức trọng, có nhiều cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc".

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng hương hòa thượng Thích Thiện Duyên - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viếng Hòa thượng Thích Thiện Duyên.

Phó thủ tướng nhấn mạnh: "Cuộc đời tu hành của Hòa thượng là tấm gương sáng về sự nhập thế tận tụy chăm lo việc đạo, việc đời. Là một chức sắc phật giáo, Hòa thượng gánh vác trọng trách Phó pháp chủ Ban Thường trực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là một công dân, Hòa thượng luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tham gia lãnh đạo tăng ni, phật tử gắn bó đồng hành cùng dân tộc góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ở cương vị nào Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự gắn kết giữa đạo pháp và dân tộc".

Theo Ban Thông tin truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên viên tịch lúc 6h15, ngày 18/4/2021 (nhằm mùng 7 tháng 3 âm lịch) tại chùa Đạo Nguyên.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng hương hòa thượng Thích Thiện Duyên - 2

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi vào sổ tang.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, nguyên Trưởng ban hướng dẫn phật tử Trung ương, nguyên Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, trụ trì chùa Đạo Nguyên.

Thế danh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên là Võ Đình Như (SN 1926, nguyên quán thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), xuất gia lúc 15 tuổi.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên từng được cử làm Hội trưởng Phật giáo tỉnh Quảng Tín (năm 1962), Chánh Đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Tín (1964-1975), Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Đại diện Phật giáo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (năm 1981), Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Nam (năm 1997), Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam Hòa thượng được suy tôn vào Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử chức vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam (năm 1992), sau đó suy tôn lên ngôi Phó Pháp chủ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (năm 2017).