Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng động viên ngư dân Quảng Trị

(Dân trí) - Đến kiểm tra tình hình tại các địa phương ven biển tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chia sẻ và động viên bà con ngư dân cần nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống. Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ luôn quan tâm và có những biện pháp thiết thực để hỗ trợ cho bà con.

Chiều 29/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra tình hình tại tỉnh Quảng Trị. Khi đến kiểm tra thực tế tại cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo nhanh với Phó thủ tướng về tình hình hiện nay cũng như hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tình hình tại huyện Vĩnh Linh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tình hình tại huyện Vĩnh Linh

Tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề từ hiện tượng cá chết hàng loạt trong thời gian vừa qua. Đến thời điểm này, số lượng cá bị chết trôi dạt vào bờ dọc các địa phương ven biển ước tính khoảng gần 35 tấn. Bên cạnh đó, số tàu thuyền tham gia đánh bắt bị ảnh hưởng khoảng gần 2.300 tàu, trong đó khoảng 1.900 tàu đánh bắt gần bờ, chủ yếu các vùng biển bãi ngang bị ảnh hưởng trực tiếp không đi biển. Cùng với đó là gần 7.000 lao động đi biển bị ảnh hưởng.

Thời gian qua, hiện tượng cá chết hàng loạt đã gây tâm lý hoang mang cho bà con ngư dân. Một số tàu thuyền tham gia đánh bắt ở khơi xa nhưng sản phẩm tiêu thụ chậm gây ảnh hưởng đến đời sống của ngư dân.

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Trị cần quan tâm, hỗ trợ cho ngư dân
Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Quảng Trị cần quan tâm, hỗ trợ cho ngư dân

Sau khi trao đổi với các ngư dân địa phương về tình hình đánh bắt cũng như đời sống hiện nay, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Trị cần lưu tâm đến các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để có những cơ chế hỗ trợ kịp thời cho bà con trong giai đoạn này.

Chia sẻ với những khó khăn bà con ngư dân vùng biển các địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị đang gặp phải, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ luôn quan tâm đến nhân dân, tìm những giải pháp để ổn định đời sống của ngư dân.


Phó Thủ tướng động viên, thăm hỏi bà con ngư dân địa phương

Phó Thủ tướng động viên, thăm hỏi bà con ngư dân địa phương

Phó Thủ tướng mong rằng bà con ngư dân an tâm, tin tưởng vào sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, đồng thời, động viên gia đình, người thân cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đ. Đức