Phó Thủ tướng: Con người Bạc Liêu cũng là nhân tố để phát triển du lịch
(Dân trí) - "Con người Bạc Liêu có tính cách phóng khoáng, nghĩa tình; ai cũng biết đến Bạc Liêu như đờn ca ta tài tử, công tử Bạc Liêu,… đã xây dựng hình ảnh giàu bản sắc văn hóa", theo Phó Thủ tướng.
Bạc Liêu còn nhiều tiềm năng thủy sản, năng lượng, du lịch
Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu sáng 7/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Bạc Liêu có vị trí chiến lược quan trọng, không chỉ nổi tiếng với những giá trị văn hóa đặc sắc như đờn ca tài tử mà tỉnh còn giàu tiềm năng với thế mạnh về năng lượng tái tạo, nuôi trồng chế biến thủy sản, kinh tế du lịch,…
Đặc biệt, tài sản quý báu nhất của tỉnh là truyền thống anh hùng cách mạng; con người Bạc Liêu có tính cách phóng khoáng, nghĩa tình, đậm chất Nam Bộ, với khát khao vượt qua khó khăn, năng động vươn lên phát triển.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bạc Liêu (Ảnh: CTV).
Theo Phó Thủ tướng, với chiến lược đưa Bạc Liêu thật sự trở thành một tỉnh mạnh về kinh tế, môi trường thiên nhiên tươi đẹp, xã hội phát triển hài hòa, đời sống nhân dân nâng cao, sẽ là điểm đến hấp dẫn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ông đề nghị tỉnh lựa chọn mô hình phát triển thông minh nhất với việc chú ý chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, dựa vào tri thức và nguồn lực con người; quy hoạch một cách bài bản dựa trên 3 hệ sinh thái tự nhiên ngọt, mặn, lợ.
"Biến đổi khí hậu sẽ là thách thức lớn nhất, tỉnh phải xây dựng hạ tầng để có thể chống chịu với sự biến đổi này; tiếp tục khai thác tiềm năng điện gió, điện mặt trời làm sao để trong tương lai sẽ là nơi không cần mời gọi nhưng thương hiệu của tỉnh chính là năng lượng sạch", Phó Thủ tướng lưu ý.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, chúng ta có một lĩnh vực mà trên thế giới này không ai thay thế được đó là nông nghiệp. Lợi thế của các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam như con người, đất, thiên nhiên,… mang tính chất thương hiệu, chiến lược, cạnh tranh quốc gia.
"Bạc Liêu đã chọn kinh tế nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản là mũi nhọn thì phải xây dựng chiến lược cụ thể. Đặc biệt, phải gắn được nông dân với doanh nghiệp, nhà quản lý, khoa học, có như vậy thì hạt gạo, cân muối mới có giá trị gia tăng trên thế giới, bảo vệ thương hiệu của chúng ta", theo Phó Thủ tướng.
Phó Thủ tướng cho rằng, con người Bạc Liêu cũng chính là một nhân tố để phát triển du lịch.
"Tôi cho rằng ai cũng biết đến Bạc Liêu như đờn ca tài tử, công tử Bạc Liêu,… là những hình ảnh đã đi vào thơ ca, giàu bản sắc văn hóa. Mong Bạc Liêu phát triển các sản phẩm du lịch thông qua nông nghiệp, nông thôn, sinh thái, trải nghiệm gắn với cộng đồng. Đây là giá trị văn hóa chúng ta phải bảo tồn gắn với sinh kế của người dân", Phó Thủ tướng đề nghị.
Nhà đầu tư hãy coi mình như doanh nghiệp tỉnh nhà
Tại hội nghị, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho biết tỉnh xác định phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là trọng tâm của công nghiệp tỉnh nhà. Tỉnh hướng mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, với trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí.
Đến nay tỉnh thu hút được hơn 200 dự án, trong đó có 183 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 65.000 tỷ đồng và 18 dự án nước ngoài khoảng 4,7 tỷ USD.
Theo Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu, với khát vọng vượt qua khó khăn, "biến nguy thành cơ, biến thách thức thành cơ hội", quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh, Bạc Liêu chắc chắn sẽ là điểm đến đầu tư hấp dẫn và mang lại lợi ích bền vững cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Một dự án điện gió ở Bạc Liêu (Ảnh: H.H).
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, muốn phát triển nhanh, mở rộng môi trường đầu tư thông thoáng cởi mở, tỉnh Bạc Liêu phải ứng dụng công nghệ thông tin. Tất cả văn bản số hóa, mọi đăng ký thủ tục thông qua mạng và làm sao tỉnh phải đạt chỉ số này trong top 10 cả nước.
"Nếu tỉnh không vào top 10 thì vấn đề cải cách hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cởi mở, minh bạch chưa có. Tỉnh cần sớm coi đây là nhiệm vụ triển khai từ tỉnh ủy đến xuống tận cơ sở", ông lưu ý.
Lãnh đạo Chính phủ cũng mong muốn các nhà đầu tư hãy coi mình như là doanh nghiệp của tỉnh nhà, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bền vững, tôn vinh giá trị văn hóa, đóng góp tri thức xây dựng hạ tầng, nguồn lực để Bạc Liêu phát triển.
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu nằm trong chuỗi hoạt động Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025, diễn ra từ ngày 6 đến 8/3.
UBND tỉnh Bạc Liêu trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 nhà đầu tư thực hiện 9 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 2.387 tỷ đồng. Trao giấy chứng nhận cam kết, quan tâm đầu tư cho 17 nhà đầu tư quan tâm thực hiện 17 dự án, với tổng vốn đăng ký dự kiến 83.200 tỷ đồng.