1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ đường dây vận chuyển trái phép ngà voi

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình vừa giao Bộ Công chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM tiếp tục điều tra các vụ án hình sự về vận chuyển trái phép ngà voi, làm rõ tổ chức đường dây, đối tượng cầm đầu chủ mưu để sớm đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Một vụ vận chuyển ngà voi số lượng lớn bị cơ quan chức năng TPHCM phát hiện, bắt giữ (Ảnh: Đình Thảo).
Một vụ vận chuyển ngà voi số lượng lớn bị cơ quan chức năng TPHCM phát hiện, bắt giữ (Ảnh: Đình Thảo).

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về xử lý các vụ việc vận chuyển trái phép ngà voi.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an căn cứ báo cáo của Bộ Tài chính, chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM tiếp tục điều tra các vụ án hình sự về vận chuyển trái phép ngà voi, làm rõ tổ chức đường dây, đối tượng cầm đầu chủ mưu để sớm đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật; đảm bảo thực hiện nghiêm các cam kết của Việt Nam trong thực thi các Công ước quốc tế và các Hiệp định đa phương, song phương về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Như Dân trí liên tục phản ánh, thời gian qua Cục Hải quan TPHCM liên tục phát hiện những vụ buôn bán, vận chuyển ngà voi số lượng lớn.

Trong tháng 10/2016, các lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện 3 vụ nhập lậu ngà voi trên 3,5 tấn được cất giấu tinh vi trong các khúc gỗ.

Chiều 1/11/2016, lực lượng chức năng gồm Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan TPHCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) - Bộ Công an tiến hành kiểm tra 2 container gỗ vận chuyển từ Châu Phi về Bình Dương, phát hiện số ngà voi khoảng 500 kg, giá thị trường khoảng 20 tỷ đồng.

Ngà voi được cất giấu tinh vi trong các khúc gỗ (Ảnh: Đình Thảo).
Ngà voi được cất giấu tinh vi trong các khúc gỗ (Ảnh: Đình Thảo).

Tiếp đó, 9h sáng 1/12/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV1 đã chủ trì phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Nhà Rồng, Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu (C74) thực hiện khám xét 3 container của Công ty TNHH dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Huỳnh Phát trụ sở nằm trên đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình phát hiện có 529kg ngà voi giấu trong ruột 2 khối gỗ với chiều ngang 68cm và dài 4m được chèn bằng thạch cao.

Chiều 4/5 vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TPHCM phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) tiến hành phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng nữ (34 tuổi) đi trên chuyến bay từ Angola (Châu Phi) về Tân Sơn Nhất (TPHCM) vận chuyển trái phép hơn 4kg các sản phẩm nghi là ngà voi và vảy tê tê.

Thế Kha