Phó giám đốc Sở Văn hóa “bắt tại trận” sinh viên rải tờ rơi khắp đường

(Dân trí) - Trên đường đi làm về, NSƯT Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - đã “bắt tại trận” một nhóm sinh viên đang rải hàng nghìn tờ rơi tại ngã tư Giảng Võ - Trần Huy Liệu, gây bẩn đường phố.

 

nghe-si-quoc-chiem-280ad
NSƯT Quốc Chiêm (áo trắng) đang chấn chỉnh hành vi phát tờ rơi sai quy định của nhóm sinh viên (Ảnh: Thế Kha)

Sự việc xảy vào khoảng 17h30 chiều 11/8 tại ngã tư đường Trần Huy Liệu - Giảng Võ (Hà Nội) đã gây chú ý với rất nhiều người đi đường.

“Các cháu có hiểu rằng hành động phát tờ rơi với số lượng lớn như thế này là vi phạm hành chính hay không? Các cháu đưa cho những người đang dừng xe chờ đèn đỏ hoặc thả vào giỏ xe của họ nhưng cuối cùng tất cả những tờ rơi đó đều bị vứt vung vãi khắp đường. Như vậy các cháu không những không góp phần làm sạch đẹp Thủ đô mà còn đang khiến Thủ đô xấu thêm, bẩn thêm....”- NSƯT Quốc Chiêm (ông Trần Quốc Chiêm) chấn chỉnh.

Gần chục sinh viên với xấp tờ rơi dày cộp trên tay ngại ngùng “xin” ông Chiêm không gọi điện cho lực lượng chức năng tới xử lý cũng như không tịch thu số tờ rơi này vì sợ bị “ông chủ” phạt.

Tờ rơi quảng cáo này liệu đã được cấp phép chưa? Đơn vị in ấn quảng cáo, thuê các cháu rải tờ rơi quảng cáo khắp đường phố này hoàn toàn có thể đang vi phạm các quy định của nhà nước và sẽ bị xử lý. Việc các cháu đi làm thêm là chính đáng, nhưng không nên làm thêm bằng việc này, không nên lấy đồng tiền của đơn vị quảng cáo chui, khiến thành phố bẩn thêm như thế này. Việc làm thêm này sai rồi”- ông Chiêm nói với các bạn trẻ.

 

nghe-si-quoc-chiem-giai-thich-cho-cac-ban-tre-9d942
Nghệ sĩ Quốc Chiêm giải thích cho các bạn sinh viên trẻ hiểu việc phát tờ rơi như thế này là sai quy định và có thể bị xử phạt.

Tình cờ ghi nhận sự việc này, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi ngắn với NSƯT Quốc Chiêm. Ông Chiêm cho biết đang trên đường rời nhiệm sở về nhà thì phát hiện nhóm sinh viên đứng phát tờ rơi tại khu vực ngã tư này. Mỗi sinh viên cầm trên tay hàng trăm tờ rơi và nhanh chóng “ép” những người dừng xe chờ đèn đỏ phải nhận chúng. Chỉ trong chốc lát khu vực ngã tư Trần Huy Liệu - Giảng Võ đã đầy rác... tờ rơi.

“Mặc dù đang đi ở làn đường phía đối diện bên kia nhưng tôi đã tấp xe vào lề đường để đi sang bên này nhắc nhở các bạn sinh viên trẻ. Lẽ ra tôi đã gọi điện nhờ lực lượng thanh tra và chính quyền sở tại tới đây lập biên bản, xử phạt hành chính hành vi của các bạn ấy. Nhưng các bạn sinh viên đã nhận ra lỗi của mình và xin lỗi, xin thu dọn các tờ rơi đã phát, rơi rải rác trên mặt đường nên tôi chỉ nhắc nhở để các bạn ấy hiểu. Tôi muốn các bạn ấy hãy trở thành những người góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn sự trong sạch cho Thủ đô này, đi đầu làm sạch đẹp thành phố chứ không phải chấp nhận làm những công việc “góp phần” khiến thành phố bẩn hơn như vậy”- ông Chiêm nói.

 

nsut-quoc-chiem-76a1f
Ông Quốc Chiêm là nghệ sĩ chèo nổi tiếng (Ảnh: Nguyễn Đình Toán).

Theo ông Chiêm, việc quảng cáo bằng tờ rơi có quy định rất cụ thể, rõ ràng; đơn vị thực hiện phải xin phép và không phải cứ muốn phát ở chỗ nào cũng được. “Việc phát tờ rơi vô tội vạ ở các ngã tư đường phố như các bạn sinh viên này là vi phạm và có thể bị lực lượng Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội xử phạt. Hiện nay đã phân công địa bàn rồi nên ở các quận, huyện đều có lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở để nắm bắt, xử phạt việc quảng cáo sai quy định ấy. Tôi mong rằng các bạn sinh viên sẽ không tham gia vào việc này. Tôi đi nhiều nước thấy thành phố của họ sạch lắm, sạch là một tiêu chuẩn văn minh, thông minh hơn rồi. Các bạn nhìn thấy tờ rơi trên đường lẽ ra nên nhặt, vứt vào thùng rác thì như thế thành phố mới dần sạch thêm”- ông Chiêm nói.

Thế Kha