Bình Định:

Phó Chủ tịch xã bị lũ cuốn tử vong

(Dân trí) - Trên đường đi làm từ trụ sở UBNB xã về nhà, khi qua tràn, ông Ước bất ngờ bị nước lũ lớn cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Nước lũ đang rút nhưng nhiều nơi nhà dân vẫn còn bị ngập (ảnh chụp sáng 3/12 tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước)
Nước lũ đang rút nhưng nhiều nơi nhà dân vẫn còn bị ngập (ảnh chụp sáng 3/12 tại xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước)

Trưa 3/12, ông Đỗ Tùng Lâm - Phó Chủ tịch huyện An Lão (Bình Định) cho biết, đến 6h30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Đinh Văn Ước (32 tuổi, ngụ ở thôn 1, xã An Toàn) bị lũ cuốn tử vong trên đường đi làm về.

Ông Ước là người đồng bào Bana, hiện đang làm Phó Chủ tịch UBND xã An Toàn, huyện An Lão.

Theo ông Lâm, trước đó khoảng 16h30 ngày 2/12, trên đường đi làm từ trụ sở UBND xã An Toàn về nhà ở thôn 1 cùng xã. Khi qua tràn nước Ói, ông Ước bất ngờ bị nước lũ luốn cuốn trôi mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn địa phương và nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng do nước lũ lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 6h30 sáng nay (3/12), thi thể của ông Ước được tìm thấy, cách điểm bị nạn khoảng 200 m về phía hạ lưu.

Cũng theo ông Lâm, mưa lũ những ngày qua đã làm chia cắt nhiều tuyến giao thông, cô lập một số thôn trên địa bàn huyện, đồng thời gây ngập úng trên diện rộng và gây sạt lở một số khu vực.

Nhiều nơi giao thông vẫn bị chia cắt, người dân phải đi lại bằng thuyền hoặc xe máy cày để vượt lũ
Nhiều nơi giao thông vẫn bị chia cắt, người dân phải đi lại bằng thuyền hoặc xe máy cày để vượt lũ
Nước lũ khiến đường giao thông hư hỏng nghiêm trọng
Nước lũ khiến đường giao thông hư hỏng nghiêm trọng

Trước đó, nước lũ lớn cũng làm 1 người dân địa phương tử vong đó là ông Phan Hồng Kiệt (32 tuổi, ngụ thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa) và 2 người bị thương là bà Hồ Thị Yến (60 tuổi) và bà Trần Thị Chanh (58 tuổi, cùng ngụ ở thôn Vạn Khánh, xã An Hòa).

Như vậy, tính đến trưa 3/12, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong, 3 người bị thương do mưa lũ gây ra.

Doãn Công