Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang

Bảo Kỳ

(Dân trí) - "Những năm gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế Hậu Giang luôn đứng tốp 5, tính đến tháng 11/2023 đứng thứ 2 trên cả nước", ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết.

Nhiều vấn đề nóng của xã hội được cử tri quan tâm 

Sáng 5/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại huyện Vị Thủy.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang - 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Nguyễn Văn Kính (cử tri xã Vị Thắng) cho rằng, do thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau nên 19 hộ dân (gần 10ha) không sạ được vụ lúa. Cử tri kiến nghị có chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. 

Ông Kính cũng cho rằng, sau khi nút giao IC5 của cao tốc hoàn thành cần mở rộng tuyến quốc lộ 61 từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến TP Vị Thanh để kết nối giao thương, thuận tiện đi lại. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang - 2

Cử tri Nguyễn Văn Kính kiến nghị với đoàn ĐBQH về vấn đề người dân bị ảnh hưởng của dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa phận tỉnh Hậu Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cử tri Mai Văn Mướt (xã Vị Bình) kiến nghị cho bảo hiểm y tế được liên thông cấp tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Vì hiện tại người dân điều trị ở bệnh viện tỉnh này muốn chuyển qua tỉnh khác phải có giấy chuyển viện, thủ tục làm giấy chuyển viện mất nhiều thời gian, chờ đợi lâu. 

Ý kiến với đoàn ĐBQH, ông Mướt còn cho biết khó khăn về thiếu vắc xin cho trẻ em khi tiêm miễn phí ở trạm y tế xã. Nhiều tháng nay ông và người dân địa phương phải đưa cháu đến tiêm ngừa tại trung tâm tiêm chủng tư nhân do trạm y tế hết vắc xin, chi phí tiêm ngừa khá cao có khi vài triệu đồng/mũi. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang - 3

Cử tri Mai Văn Mướt kiến nghị cho liên thông bảo hiểm y tế tuyến tỉnh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hậu Giang nỗ lực rất nhiều để có được thành tựu như hiện tại 

Ghi nhận những kiến nghị của cử tri huyện Vị Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang nghiên cứu giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo địa phương, quyết liệt chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân và trả lời cụ thể những vấn đề cử tri đặt ra đồng thời báo cáo với Thường vụ Quốc hội, với Chính phủ và các bộ ngành những kiến nghị thuộc thẩm quyền của trung ương. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2023 nền kinh tế thế giới gặp khó khăn nhưng cả nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, công tác đối ngoại…

Ông Trần Thanh Mẫn biểu dương 8 thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được qua 20 năm thành lập, đó là tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong các cấp, các ngành, các tầng lớp chiến sĩ, nhân dân

Trong những năm gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế Hậu Giang luôn đứng tốp 5, tính đến tháng 11/2023 đứng thứ 2 trên cả nước. Thu ngân sách đạt khá, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,84%, hộ cận nghèo 3,69%.

Thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, đặc biệt là nông nghiệp từng bước hiện đại thể hiện rõ qua quy hoạch, kế hoạch của tỉnh. Y tế, giáo dục của tỉnh vươn tầm, nằm trong tốp đầu của cả nước về đầu tư cơ sở giảng dạy, thu hút nhân lực nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh...