Phó Chủ tịch nước dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại Quảng Trị

Đăng Đức

(Dân trí) - Dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu Đảng bộ, chính quyền Quảng Trị, Mặt trận Tổ quốc phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chăm lo người có công...

Chiều 15/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" với cán bộ, nhân dân Khu phố 7, Phường 3 (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Ngày hội đã ôn lại truyền thống vẻ vang 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021); đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh" năm 2021; một số phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2022.

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Trị - 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà cho trẻ em (Ảnh: Đăng Đức).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chia vui với bà con nhân dân trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"; đồng thời đánh giá cao những thành quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã duy trì được vùng xanh trong một thời gian dài, hiện nay cơ bản đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

Bên cạnh đó, kinh tế Quảng Trị tăng trưởng khá, GRDP 10 tháng đạt 6,27%, các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông nghiệp đều tăng trưởng so với cùng kỳ; thu hút đầu tư đầu tư đạt kết quả tích cực; thu ngân sách vượt dự toán giao và bằng 173% cùng kỳ năm 2020.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng - an ninh được giữ vững…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, những kết quả nói trên là tiền đề để tỉnh "tăng tốc" trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Trị - 2

Phó Chủ tịch nước trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em đặc biệt khó khăn trên địa bàn (Ảnh: Đăng Đức).

Phó Chủ tịch nước yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, yêu nước, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ trong năm 2022.

Ưu tiên tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Tỉnh Quảng Trị cũng cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương.

Tập trung ưu tiên thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời kỳ mới. Mặt khác, cần tập trung cho công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công, bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử cách mạng;…

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Trị - 3

Phó Chủ tịch nước và các cán bộ lãnh đạo viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Ảnh: Đăng Đức).

Phó Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Quảng Trị - 4

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Quảng Trị (Ảnh: Đăng Đức).

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng các suất quà tới những gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác cũng đã đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị; thăm hỏi các chức sắc tôn giáo.