Phó Chủ tịch HĐND Đắk Lắk lý giải nguyên nhân không có bằng đại học

(Dân trí) - Trong hồ sơ lý lịch của ông Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khai có trình độ chuyên môn nghiệp vụ là kỹ sư lâm nghiệp, tại trường Đại học Tây Nguyên. Tuy nhiên, đơn vị trường này khẳng định chưa từng cấp bằng đại học cho ông Hiệp. Ông Hiệp khẳng định trong việc này ông không sai.

Chưa đủ điều kiện cấp bằng

Sáng 13/12, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, xác nhận, sau thời gian thẩm tra, xác minh kết quả đối với trường hợp ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là không có bằng đại học, đơn vị đã gửi toàn bộ kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xử lý.

 

Phó Chủ tịch HĐND Đắk Lắk lý giải nguyên nhân không có bằng đại học - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk không có bằng đại học (ảnh minh họa)

 

Trong hồ sơ lí lịch ông Hiệp khai có trình độ chuyên môn nghiệp vụ là kỹ sư lâm nghiệp, được đào tạo tại trường Đại học Tây Nguyên. Tuy nhiên, đã có phản ánh về việc ông Hiệp có đi học đại học tại trường này nhưng không được cấp bằng.

Trước thông tin trên, vào ngày 16/7, đại diện UBKT Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy và ông Nguyễn Thanh Hiệp đã làm việc với Phòng Đào tạo (Trường Đại học Tây Nguyên) về việc đề nghị thẩm tra, xác minh việc không cấp bằng đại học cho sinh viên Nguyễn Thanh Hiệp. Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ về việc cấp phát bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tây Nguyên đã xác định rõ nhà trường chưa cấp bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Nguyễn Thanh Hiệp vì tại thời điểm đó sinh viên này chưa hoàn thành thời gian tập sự 16 tháng theo quy định của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ GD-ĐT), kể từ thời gian bắt đầu tập sự là ngày 17/4/1989.

“Kết khúc thời gian thực tập cơ sở mà sinh viên Nguyễn Thanh Hiệp không nộp lại kết quả, theo quy định khi đó là không đủ điều kiện để được cấp bằng” – một vị lãnh đạo trường Đại học Tây Nguyên cho biết.

Cũng theo vị lãnh đạo này, tại buổi làm việc ông Nguyễn Thanh Hiệp đề nghị cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình. Qua kiểm tra hồ sơ kèm theo, Trường Đại học Tây Nguyên quyết định cấp cho ông Nguyễn Thanh Hiệp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đại học ngành lâm sinh.

Theo hồ sơ lý lịch, từ 1989 – 2010, ông Hiệp giữ nhiều chức vụ khác nhau tại UBND xã Hòa Đông, phường Tân Hòa và TP.Buôn Ma Thuột. Từ 2010-2011, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Buôn Ma Thuột. Từ 2011-2015 là Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh Đắk Lắk. Từ 2015 đến nay là tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

“Có giấy tờ chứng minh đã hoàn thành khóa học”

Trao đổi về vấn đề chưa được cấp bằng đại học, ông Nguyễn Thanh Hiệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vào năm 1984 – 1988, ông học đại học ngành lâm sinh - Trường ĐH Tây Nguyên. Sau khi học xong, theo quyết định số 15 ngày 5/4/1989 của Trường ĐH Tây Nguyên và theo đề nghị của Sở Lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã điều động ông Hiệp đi nhận công tác tại Lâm trường Krông Ana (Quyết định này ghi thời gian tập sự là 16 tháng được hưởng 100% lương khởi điểm).

Ông Hiệp cũng cho rằng, vào thời điểm đó sinh viên sau khi học xong phải đi tập sự 16 tháng, được xác nhận đem về trường mới được cấp bằng. Tuy nhiên, khi ông mới thực tập được 4 tháng thì Lâm trường Krông Ana giải thể, ông không được xác nhận hoàn thành thời gian tập sự.

Sau đó, ông về công tác tại UBND xã Hòa Đông (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và có quay về trường ĐH Tây Nguyên để lấy bằng nhưng trường cho rằng ông chưa đủ thời gian tập sự nên chưa cấp bằng.

“Tôi giải thích lý do đơn vị tập sự giải thể thì nhà trường yêu cầu phải cung cấp quyết định số 15 nhưng quyết định này của nhà trường, tôi không có nên không được cấp bằng. Mọi việc đã rõ rồi, tôi đề nghị xác nhận cho tôi đã học, đã tốt nghiệp và nhà trường đã xác nhận đầy đủ” – ông Hiệp cho hay.

Cũng theo ông Hiệp, sau đó ông đã lưu giữ các tài liệu, có cả quyển đăng ký tốt nghiệp có đầy đủ điểm học của 4 năm, có điểm tốt nghiệp, xác nhận của khoa, của trường về việc đã hoàn thành khóa học. Ông Hiệp cũng nêu quan điểm, thời gian 16 tháng là thời gian tập sự, không phải thời gian trong chương trình học.

Về việc khai trong lý lịch hồ sơ, ông Hiệp cho rằng không có gì sai và ông gửi các giấy tờ về việc tốt nghiệp để chứng minh tới cơ quan chức năng.

Thúy Diễm