Phó Bí thư Thường trực Ninh Bình nghỉ hưu trước tuổi dính "lùm xùm" nào?

Thái Bá

(Dân trí) - Trên cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, ông Trần Hồng Quảng dính nhiều "lùm xùm" như đi xe biển xanh 80B, bị kỷ luật cảnh cáo vẫn làm Phó Ban chống tham nhũng.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 10/10, ông Mai Văn Tuất - Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Phó Bí thư Thường trực Ninh Bình nghỉ hưu trước tuổi dính lùm xùm nào? - 1

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho ông Trần Hồng Quảng (Ảnh: TB).

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và Ban Tổ chức Trung ương đã có đề nghị cho ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình nghỉ hưu trước tuổi. Sau khi xem xét, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định cho ông Quảng được nghỉ hưu kể từ ngày 1/10/2022.

Hồi cuối tháng 3/2022, ông Trần Hồng Quảng bị Ủy Ban kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo.

Xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, UBKT Trung ương nhận thấy ông Quảng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ…

Đến cuối tháng 6/2022, ông Trần Hồng Quảng được đưa vào Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ninh Bình, giữ vị trí Phó Ban khiến dư luận xôn xao.

Sau khi báo chí phản ánh vấn đề này, lãnh đạo Tỉnh ủy Ninh Bình đã có quyết định kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, rút ông Trần Hồng Quảng ra khỏi Ban Chỉ đạo và không còn làm Phó Ban.

Ngoài ra, trước khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo, ông Trần Hồng Quảng từng dính "lùm xùm" đi xe ô tô đeo 2 biển xanh, trong đó có biển 80B không thuộc tiêu chuẩn được cấp.

Phó Bí thư Thường trực Ninh Bình nghỉ hưu trước tuổi dính lùm xùm nào? - 2

Năm 2019 ông Trần Hồng Quảng dính "lùm xùm" đi xe biển 80B trái quy định (Ảnh: TB).

Cụ thể, vào năm 2019, ông Trần Hồng Quảng được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình bố trí xe ô tô Toyota Camry 3.0 để đi lại phục vụ công tác. Điều đáng nói, chiếc xe này ngoài biển số xanh 35A-5888 còn thường xuyên đeo biển số xanh 80B-2924.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình đã nghiêm túc "rút kinh nghiệm" về sự việc, đồng thời đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Ninh Bình thu hồi biển số xanh 35A-5888 và Cục CSGT Bộ Công an thu hồi biển số xanh 80B-2924.

Sau khi hai biển số xanh được thu hồi, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình đã có hồ sơ xin cấp biển số mới cho chiếc xe và được Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cấp biển số xanh mới 35A-004.00 cho chiếc xe này.

Ông Trần Hồng Quảng (59 tuổi), quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trước khi làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình ông từng kinh qua các vụ chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kim Sơn; Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Kim Sơn; Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kim Sơn; Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kim Sơn; Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Sơn; Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn; Bí thư Huyện ủy Kim Sơn; Chủ tịch MTTQ tỉnh Ninh Bình.