Lào Cai:

Phìn Ngan tan hoang sau lũ

(Dân trí) - Tính đến thời điểm 18h chiều 5/8, trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã có 11 người chết và mất tích. Ngoài ra, vẫn còn khoảng 50 người ở thôn Sủng Hoảng, xã Phìn Ngan bị cô lập trên một ngọn đồi.

Mưa lũ cũng khiến 143 ngôi nhà trên địa bàn huyện Bát Xát bị thiệt hại, trong đó xã Tòng Sành có 2 ngôi nhà bị san lấp, 1 ngôi nhà ở xã Phìn Ngan bị cuốn trôi, 140 ngôi nhà bị ngập nước...

Trước tình hình mưa lũ vẫn đang được đánh giá là rất phức tạp, lãnh đạo huyện Bát Xát đã chỉ đạo các lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân ở các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho người dân vùng lũ.

Cùng cập nhật tình trạng tan hoang sau khi cơn lũ quét qua một số địa phương thuộc tỉnh Lào Cai, qua phóng sự ành của PV Dân trí.


Nhiều cột điện bị gãy đổ

Nhiều cột điện bị gãy đổ


Đường lên thôn Sủng Hoảng vẫn cô lập vì mưa lũ.

Đường lên thôn Sủng Hoảng vẫn cô lập vì mưa lũ.


Chiếc cầu tre nối thôn Sủng Hoảng với xã Phìn Ngan đã bị gẫy .

Chiếc cầu tre nối thôn Sủng Hoảng với xã Phìn Ngan đã bị gẫy .


Đồng bào dân tộc Dao tại xã Phìn Ngan đang dọn dẹp lại nhà cửa sau lũ

Đồng bào dân tộc Dao tại xã Phìn Ngan đang dọn dẹp lại nhà cửa sau lũ


Vận chuyện hàng nhu yếu phẩm từ xã Phìn Ngan.

Vận chuyện hàng nhu yếu phẩm từ xã Phìn Ngan.


Đội dân quân tự vệ xã Phìn Ngan đi tìm các nạn nhân bị mất tích.

Đội dân quân tự vệ xã Phìn Ngan đi tìm các nạn nhân bị mất tích.


Đây là trận lũ lịch sử từ trước đến giờ nhiều cây to cổ thụ cũng bị quật ngã.

Đây là trận lũ lịch sử từ trước đến giờ nhiều cây to cổ thụ cũng bị quật ngã.

Phìn Ngan tan hoang sau lũ - 8

Nhà máy thủy điện Phìn Ngan bị lũ quét qua giờ trông tan hoang.

Nhà máy thủy điện Phìn Ngan bị lũ quét qua giờ trông tan hoang.


Trẻ em bắt cá trên dòng lũ.

Trẻ em bắt cá trên dòng lũ.


Nhiều cánh đồng trong xã bị nước ngập.

Nhiều cánh đồng trong xã bị nước ngập.


Người dân vận chuyển gia súc đến nơi khác.

Người dân vận chuyển gia súc đến nơi khác.

Phạm Ngọc Triển