Phim "Sinh tử" vào báo cáo nhiệm kỳ của Viện trưởng VKSND tối cao

Thái Anh

(Dân trí) - Báo cáo trước Quốc hội về tổng kết nhiệm kỳ, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nêu thông tin đài truyền hình đã phối hợp với cơ quan làm bộ phim "Sinh tử" phản ánh về hoạt động của ngành.

"Sinh tử" là một bộ phim truyền hình thuộc đề tài chính luận, được sản xuất, phát sóng truyền hình quốc gia (kênh VTV1) những tháng đầu năm 2020. Bộ phim phản ánh trực diện tệ tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, những liên minh ma quỷ giữa người nắm quyền lực, người thực thi pháp luật và doanh nghiệp, tạo nên nhóm lợi ích thao túng, tha hóa quyền lực.

Trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng đang được tập trung, đẩy mạnh, bộ phim nêu thông điệp cảnh tỉnh về sự tha hóa của cán bộ.

Trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 trước Quốc hội sáng 25/3/2021, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề cập tới bộ phim này với lời giới thiệu khái quát, bộ phim được xây dựng từ tư liệu cung cấp của Viện, phản ánh tính chất, hoạt động của ngành.

Phim Sinh tử vào báo cáo nhiệm kỳ của Viện trưởng VKSND tối cao - 1

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí báo cáo trước Quốc hội sáng 25/3/3021 (ảnh: Quốc Chính).

Nhiệm kỳ xử lý nhiều cán bộ cấp cao

Tương ứng với nhận định này, báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao nêu nội dung cho thấy trong nhiệm kỳ qua, cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra nhiều người giữ chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước như nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương...

Cụ thể, Viện trưởng Lê Minh Trí đề cập việc tội phạm về tham nhũng, chức vụ được phát hiện, khởi tố mới giảm. Nhưng cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án về tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Một số vụ có liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước để chiếm đoạt tài sản.

Điển hình là vụ án tại Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG), vụ án Đinh La Thăng, vụ án Trịnh Xuân Thanh, vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm"), vụ án Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc")…

Cơ quan chức năng đã khởi tố, điều tra nhiều người giữ chức vụ cao trong cơ quan Đảng, Nhà nước như nguyên ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Viện trưởng VKSND Tối cao cho hay tình trạng tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng tăng, nhiều vụ quy mô đặc biệt lớn, có vụ liên quan đến cán bộ cấp cao của cơ quan tư pháp. Điển hình là vụ án Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) tổ chức đánh bạc, đã xét xử 2 cán bộ cấp cao của Bộ Công an.

Trong nội bộ ngành, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh việc đã xử lý nghiêm cá nhân vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, những trường hợp để xảy ra vi phạm nghiêm trọng dẫn đến oan sai.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ đã xử lý kỷ luật 196 công chức vi phạm, trong đó, khiển trách 104 người, cảnh cáo 36 người, buộc thôi việc 9 người… Số công chức bị khởi tố hình sự là 6 người.

Tội phạm kinh tế đan xen với "xã hội đen"

Phim Sinh tử vào báo cáo nhiệm kỳ của Viện trưởng VKSND tối cao - 2

Chương trình làm việc sáng 25/3/2021, Quốc hội xem xét, đánh giá nhiệm kỳ công tác của các cơ quan (ảnh: Quốc Chính).

Tình hình tội phạm nói chung, theo người đứng đầu VKSND tối cao, tiếp tục diễn biến phức tạp trong những năm qua. Cả nhiệm kỳ, các cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố 375.884 vụ, tăng 4.409 vụ.

Những con số thống kê được thể hiện: Năm 2016, các cơ quan khởi tố mới 70.430 vụ án, giảm 2,8%; năm 2017, khởi tố mới 70.093 vụ, giảm 0,4%; năm 2018, khởi tố mới 72.367 vụ, tăng 3,24%; năm 2019, khởi tố mới 78.723 vụ, tăng 8,8%; năm 2020, khởi tố mới 84.271 vụ, tăng 7%.

Một tình trạng nổi lên được Viện trưởng Lê Minh Trí lưu ý là các thế lực thù địch và tổ chức phản động tiếp tục lôi kéo những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, lợi dụng triệt để sơ hở, thiếu sót của cơ quan Nhà nước để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; kích động biểu tình, chống đối, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.

Báo cáo dẫn chứng vụ một số chức sắc tôn giáo lợi dụng việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa xả thải gây ô nhiễm ven biển một số tỉnh miền Trung đã kích động, xúi giục giáo dân biểu tình, chống đối, bắt giữ người trái pháp luật; vụ lợi dụng Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng để kích động gây rối trật tự công cộng, đập phá, hủy hoại tài sản của cơ quan Nhà nước tại một số địa phương, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về chính trị, xã hội.

Viện trưởng Lê Minh Trí dẫn chứng những vụ việc điển hình như vụ giết người, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Cùng với đó, Viện trưởng VKSND tối cao cũng đề cập vấn đề, xuất hiện nhiều vụ án đan xen giữa tội phạm hình sự và tội phạm kinh tế, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm liên quan đến "tín dụng đen". Ví dụ như vụ Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") và đồng phạm xảy ra tại tỉnh Thái Bình; vụ Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn cá), Lý Thị Loan (Loan cá) cùng đồng phạm xảy ra tại tỉnh Đồng Nai...