1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can vụ New Century

(Dân trí) - Một ngày sau khi CQĐT khởi tố 4 bị can trong vụ vũ trường New Century, chiều qua (8/5) VKSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 3/4 đối tượng này là Trương Thị Thu Hiền, Lê Kim Anh và Lê Quý Vương.

Trương Thị Thu Hiền (SN 1988), Lê Kim Anh (SN 1984) và Lê Quý Vương (SN 1980) về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý theo Điều 194, Bộ luật hình sự. Hiền và Vương cũng bị áp lệnh tạm giam 4 tháng. Riêng Kim Anh đang nuôi con nhỏ dưới 18 tháng tuổi nên được huỷ bỏ biện pháp tạm giữ, chỉ bị ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

 

Đối với Nguyễn Đại Dương, VKS đang yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung hồ sơ,  củng cố chứng cứ.

 

Hai “nhân vật” khác là Lê Thị Thanh Hà và Phan Thanh Hà cũng vừa được quyết định huỷ bỏ quyết định tạm giữ hình sự. Vào thời điểm New Century bị đột kích, hai nhân vật cùng tên Thanh Hà này bị bắt khẩn cấp vì phát hiện “thuốc lắc” trong người . Tuy nhiên, lượng ma túy tổng hợp thu được của hai người này “kém phân” so với Trương Thị Thu Hiền và Lê Kim Anh, chưa đủ để xử lý hình sự.

 

Liên tiếp có thư “kêu oan” cho Nguyễn Đại Dương

 

Trong những ngày vừa qua, Dân trí liên tiếp nhận được nhiều đơn thư của giám đốc Công ty Hoa Phượng Thăng Long, hơn 100 nhân viên làm việc tại vũ trường New Century và ông Nguyễn Hiếu - bố bị can Nguyễn Đại Dương. Tất cả đơn thư đều nêu vấn đề vũ trường New Century luôn làm tốt công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

 

Trong tập tài liệu gửi kèm, giám đốc Công ty Phạm Đức Thắng còn nêu thành tích với hàng chục giấy khen của quận Hoàn Kiếm, Công an thành phố tặng cho nhân viên vũ trường trong công tác phòng chống ma túy.

 

Đơn thư của hơn 100 nhân viên ở đây đều có nội dung, cách thức tương tự như nhau khẳng định New Century không chứa chấp đối tượng sử dụng ma túy, mại dâm. Các lá đơn này cũng “tố” một số thông tin đăng tải trên báo chí sai sự thật. Toàn bộ số nhân viên đều “kêu oan” cho giám đốc Nguyễn Đại Dương, đề nghị “trả lại sự trong sáng” cho đối tượng này.

 

Đơn đề nghị khẩn cấp của bố bị can Nguyễn Đại Dương còn kể nhiều chi tiết làm căn cứ chứng minh con trai mình hoàn toàn vô tội. Ông trình bày tâm sự của ông chủ New Century khi góp vốn mở và trực tiếp quản lý vũ trường: “Cháu muốn chứng tỏ năng lực kinh doanh trong một lĩnh vực nhạy cảm, muốn chứng minh rằng ở thủ đô có thể có một vũ trường tồn tại hoàn toàn không dựa vào mại dâm và ma túy”.

 

Về phía gia đình, ông Hiếu cũng khẳng định “Nguyễn Đại Dương không có bất cử biểu hiện nào thể hiện việc “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, bao che hoặc có các dấu hiệu cố tình vi phạm pháp luật tại vũ trường New Century”.

 

Tuy nhiên, thật khó hiểu khi PV Dân trí tìm cách liên hệ với những đơn vị, cá nhân có đơn thư trên để ghi nhận những phản hồi trực tiếp từ phía họ thì tất cả đều từ chối, né tránh.

 

Phía Công ty Hoa Phượng Thăng Long luôn "thường trực" một câu trả lời: Giám đốc Thắng đi vắng, không thể liên lạc. Phóng viên cố gắng liên hệ được với một phó giám đốc trung tâm giải trí của công ty thì ông này cũng từ chối gặp.

 

Sáng nay, PV tìm đến ông Nguyễn Hiếu, bố bị can Nguyễn Đại Dương, ông Hiếu cũng “không có gì để nói” và từ chối trao đổi.

 

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Đột kích New Century