1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát huy hơn nữa vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, sáng 22/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phát huy hơn nữa vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - 1
 
Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, trong thời gian qua, Hội đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Qua đó, nhận thức, năng lực của cán bộ, hội viên, phụ  nữ được nâng lên, chị em được hỗ trợ các kiến thức cần thiết để cùng các thành viên trong gia đình xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… 

Tại các địa phương, các mô hình tiết kiệm “Làm theo gương Bác” được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú. Đến nay, 100% tỉnh/thành Hội và các đơn vị trực thuộc đều có mô hình “Làm theo” tấm gương Bác trong thực hành tiết kiệm. Các cấp Hội đã tiết kiệm được trên 142 tỷ đồng, trên 1 ngàn tấn gạo, hơn 600 tấn thóc để giúp đỡ các gia đình nghèo, gặp khó khăn. 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ đã xây dựng kế hoạch hành động và tổ chức lễ phát động “Phụ nữ cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” với nhiệm vụ trọng tâm là triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3 trở lên, không có con bỏ học và suy dinh dưỡng, không có bạo lực gia đình; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), đáp ứng được 7/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. 

Phát huy hơn nữa vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - 2
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phát huy hơn nữa vai trò trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Ảnh: Chinhphu.vn 

Để thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, ngay trong tháng 2/2011, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã ban hành Công văn chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Nghị quyết. Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tích cực xây dựng kế hoạch và thường xuyên chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp với thực tế tại địa phương; tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức đúng và hiểu rõ về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, tạo sự đồng thuận, chung sức, chung lòng cùng Nhà nước thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; vận động phụ nữ chủ động, tích cực tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, triệt để thực hiện tiết kiệm ngân sách, tiết kiệm điện, nước, điện thoại; đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ nghèo;… Riêng Trung ương Hội đã tiết kiệm được hơn 3 tỷ đồng và đã dừng thực hiện một số dự án đầu tư. 

Công tác tuyên truyền giáo dục; tham mưu, giám sát, thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… cũng là những lĩnh vực công tác lớn được Trung ương Hội, Hội Phụ nữ các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện thiết thực, sâu rộng và hiệu quả. 

Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu cũng như những kết quả đạt được trong hoạt động của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, của Hội Phụ nữ các cấp trong những năm qua. Những kết quả đạt được là rất quan trọng và đã đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước. 

Cho biết những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước trong năm 2012, trong đó có mục tiêu về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức khoảng 6%, đảm bảo an sinh xã hội…, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phải luôn bám sát vào các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước đã đề ra; phát huy hơn nữa vai trò của mình trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. 
 
Phát huy hơn nữa vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - 3
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa (Ảnh: Chinhphu.vn). 

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần hết sức quan tâm tới việc thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ có liên quan đến phụ nữ; làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấn no, hạnh phúc; tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng, giám sát, thực hiện pháp luật chính sách về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; buôn bán phụ nữ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu nhà trẻ, mẫu giáo… 

Ngoài ra, công tác đào tạo, nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nữ nhất là phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa… cũng là một nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chú trọng chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. 

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam như: đề nghị Thủ tướng xem xét bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo; chính sách hỗ trợ phụ nữ nghèo khi sinh con đúng chính sách dân số; Đề án phát triển nhóm trẻ gia đình dựa vào cộng đồng (ở những nơi có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, để chị em yên tâm lao động sản xuất và tăng năng xuất lao động); việc thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam; về sự tham gia của Hội trong khuôn khổ Đề án phát triển nguồn nhân lực của Chính phủ đến năm 2020; việc xây dựng kênh truyền hình phụ nữ…

 

Theo Nguyễn Hoàng – Nhật Bắc