Hải Dương:

Phát hiện xác chết đang phân hủy dưới lòng kênh

(Dân trí) - Xác chết được phát hiện khi đã bắt đầu phân huỷ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết có thể do ngạt nước.

Sáng 8/6, một số người dân sống quanh khu vực ngã tư cầu Cất (TP. Hải Dương) phát hiện một xác người chết nổi trên mặt kênh, phía bể xả Trạm bơm Bình Lâu. Do xác chết cách bờ khoảng 7m, một phần bị bèo che khuất nên ban đầu mọi người nghĩ đó ma-nơ-canh hỏng.

Chiều cùng ngày, khi Trạm bơm Bình Lâu vận hành, xác chết dạt vào gần bờ. Mùi hôi thối bốc lên khiến những người dân xung quanh hoảng hốt nhận ra đó là xác người.

Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng Công an TP. Hải Dương đã có mặt, tiến hành giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, xác chết đã bị trương, nằm ngửa, 1 tay giơ lên trời, khuôn mặt bị thâm đen và đã biến dạng. Nạn nhân mặc áo phông ngắn tay, cổ tròn. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã chết cách thời điểm phát hiện từ 7 đến 10 ngày.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nạn nhân là nam giới, khoảng 35 tuổi, thi thể không có dấu vết tác động của ngoại lực, có thể chết do ngạt nước.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục lãm rõ vụ việc.

Anh Thế - Tiến Huy