1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Phát hiện thi thể nam giới trên sông Hồng, cách cầu Phong Châu 9km

Nguyễn Hải Hải Nam

(Dân trí) - Trong quá trình tìm kiếm trên sông Hồng, khoảng 10h ngày 16/9, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nam giới nghi là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu.

Chiều 16/9, ông Nguyễn Vinh Dự, Bí thư Đảng ủy xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao, Phú Thọ), cho biết khoảng 10h cùng ngày lực lượng chức năng khi tuần tra, tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu phát hiện một thi thể nam giới trên sông Hồng, đoạn qua khu 10 (xã Bản Nguyên).

Được biết, từ cầu Phong Châu đến khu vực phát hiện thi thể khoảng 9km về phía hạ lưu. 

Ngay sau đó, một số người thân của các nạn nhân đã đến nhận dạng thi thể.

Lúc 16h cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận thi thể này là ông Lương Xuân Thành (56 tuổi).

Phát hiện thi thể nam giới trên sông Hồng, cách cầu Phong Châu 9km - 1

Lực lượng chức năng đưa thi thể ông Thành lên bờ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, vào chiều 14/9, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Hường (48 tuổi, trú xã Thạch Đồng) trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao, Phú Thọ).

Bà Hường là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) xảy ra vào sáng 9/9. 

Như đã thông tin, vào khoảng 10h ngày 9/9, cầu Phong Châu thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ bất ngờ bị sập, khiến 2 mố cầu rơi xuống lòng sông Hồng.

Phát hiện thi thể nam giới trên sông Hồng, cách cầu Phong Châu 9km - 2

Các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, thiệt hại vụ sập cầu có 1 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 mô tô, 1 xe máy điện và 8 người mất tích.

Cầu Phong Châu là một cây cầu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ.

Cầu có lý trình tại km18+300 quốc lộ 32C, kết nối xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao với xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông.

Cầu Phong Châu được xây dựng với kết cấu dàn thép, có chiều dài gần 380m.

Phần đường xe chạy 7m, lề người đi mỗi bên 1m; bề rộng mặt cầu 9,5m. Cầu gồm 8 nhịp, trong đó hai nhịp 6 và 7 được chế tạo từ hai nhịp giàn giản đơn 64m do Bulgaria chế tạo. Công trình được khánh thành vào ngày 28/7/1995.

Do nằm ở vị trí trọng yếu nên cầu thường xuyên có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông.