An Giang:

Phát hiện thêm 3 phụ nữ nhập cảnh "chui" cùng bệnh nhân 1440

Minh Anh

(Dân trí) - Ngành chức năng tỉnh An Giang vừa phát hiện thêm 3 người phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 24/12. Nhóm 3 phụ nữ này đi chúng với nhóm người có bệnh nhân 1440.

Liên quan đến bệnh nhân 1440, sáng 31/12, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, qua kết quả điều tra, xác minh ban đầu về các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở ở vực cửa khẩu thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện ngoài 5 trường hợp đi chung xe với bệnh nhân 1440, đi từ biên giới Myanmar, Thái Lan, Campuchia về Việt Nam, còn có 3 đối tượng là phụ nữ tại Campuchia cùng tham gia nhập cảnh trái phép.

Cả 9 trường hợp này, sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cùng di chuyển đến khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì chia thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm 6 người (trong đó có bệnh nhân 1440) lên ô tô 7 chỗ do tài xế M.V.T. (sinh năm 1990, ngụ ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển - người đang được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng).

Phát hiện thêm 3 phụ nữ nhập cảnh chui cùng bệnh nhân 1440 - 1

Nhóm thứ nhất, trong đó có bệnh nhân 1440, đi trên chiếc xe do tài xế T. cầm lái.

Nhóm thứ 2 gồm 3 người phụ nữ được ông T.V.U. (ngụ ở huyện An Phú) chở trên xe ô tô BKS 67A-15173, chạy thẳng ra quốc lộ 91B đến gần cầu Cồn Tiên (xã Đa Phước, huyện An Phú) cho xuống xe 1 người đi về Cà Mau. Ông T.V.U. đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, đang cách ly tại huyện An Phú.

Ông U. giao 1 khách cho người bạn tên Th. (đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, đang cách ly tại thành phố Châu Đốc, An Giang) chở về Cà Mau.

Riêng ông T.V.U. tiếp tục chở 2 người khách còn lại lên TP Hồ Chí Minh. Hành trình di chuyển của ông U. từ Tân Châu (An Giang) qua Tân Hồng (Đồng Tháp) rồi đến Tân Hưng (Long An), trên đường đi có ghé một số chỗ…

Phát hiện thêm 3 phụ nữ nhập cảnh chui cùng bệnh nhân 1440 - 2

An Giang tiếp tục khẩn trương truy vết các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 và 1452

Hiện nay, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương truy vết, khoanh vùng các đối tượng có tiếp xúc gần với những trường hợp nhập cảnh trái phép này để tiến hành cách ly y tế theo đúng quy định.

Trước đó, sau khi có thông tin bệnh nhân số 1440 dương tính với Covid-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Công an tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với công an các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh để tập trung rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân này.

Phát hiện thêm 3 phụ nữ nhập cảnh chui cùng bệnh nhân 1440 - 3

Hiện bệnh nhân 1440 đang được điều trị tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long

Theo lời khai của tài xế M.V.T., khoảng 2h ngày 24/12, anh đón 6 người (5 nam, 1 nữ) tại cầu 3C ở ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang chở về Thành Phố Hồ Chí Minh.

Từ chiều 24/12 cho đến khi được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) vào chiều 28/12, anh T. tiếp xúc với nhiều người ở An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xét nghiệm lần 1 của anh T. cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Riêng 5 người đi chung với bệnh nhân 1440, đã có 3 người dương tính với với SARS-CoV-2.

Liên quan đến thông tin này, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24/12/2020, theo điều 348 Bộ luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử phạt 4 lao động vượt biên từ Campuchia về Việt Nam

Sáng 31/12, Thượng tá Hoàng Văn Đặng, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 4 trường hợp nhập cảnh trái phép qua khu vực phụ cận của khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/12, trong lúc tuần tra kiểm soát, mật phục tại khu vực phụ cận cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cửa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện và bắt giữ 4 người Việt Nam, đang đi bộ nhập biên trái phép vào Việt Nam, cách đường biên giới khoảng 30m về phía Việt Nam.

Phát hiện thêm 3 phụ nữ nhập cảnh chui cùng bệnh nhân 1440 - 4

Các đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bị Biên phòng An Giang phát hiện và xử phạt

Các trường hợp nhập cảnh trái phép gồm: Phạm Thị Phi L. (sinh năm 1966, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); Hồ Mạnh Q. (sinh năm 2009, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); Trịnh Văn L. (sinh năm 1993, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) và Lê Văn H. (sinh năm 1965, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang).

Qua kiểm tra người và hành lý của 4 người này không phát hiện đồ vật, tài liệu liên quan vi phạm pháp luật; Tổ công tác đã đưa 4 người nói trên về Trạm cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để điều tra xử lý.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Đặng, 4 người nhập cảnh trái phép nói trên là lao động làm thuê tự do ở PhnomPenh, Campuchia, nhập cảnh trái phép với mục đích trở về Việt Nam để được cách ly, sau đó về với gia đình.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 4 triệu đồng đối với Lê Văn H. và Trịnh Văn L. về hành vi nhập cảnh trái phép; xử phạt Phạm Thị Phi L. về hành vi cư dân biên giới qua lại biên giới không đúng các điểm quy định pháp luật.

Đồng thời bàn giao 4 người nói trên cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Tân Châu đưa đi cách ly tập trung  theo quy định.