Phát hiện quả bom xuyên phá khi tôn tạo đình làng

Trần Lê

(Dân trí) - Trong khi xây dựng, tôn tạo đình làng, người dân đã phát hiện một quả bom xuyên phá nặng 500 cân Anh. Lực lượng chức năng đã tiến hành di dời và hủy nổ quả bom theo đúng quy định.

Chiều 14/12, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Hà Trung tiến hành di dời và hủy nổ thành công quả bom xuyên phá nặng 500 cân Anh được phát hiện tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Phát hiện quả bom xuyên phá khi tôn tạo đình làng - 1
Quả bom được người dân phát hiện trong khi xây dựng, tôn tạo đình làng.

Trước đó, trong khi xây dựng, tôn tạo đình làng thuộc địa phận thôn Nam Thôn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, người dân đã phát hiện một quả bom và báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã cử lực lượng công binh đến hiện trường tiến hành xác minh. Qua xác minh của lực lượng công binh, đây là loại bom xuyên phá, nặng 500 cân Anh, tương đương 250kg, có đường kính 30cm, dài 1,6m.

Phát hiện quả bom xuyên phá khi tôn tạo đình làng - 2

Lực lượng chức năng đã di chuyển và tiêu hủy quả bom theo đúng quy định và an toàn tuyệt đối.

Lực lượng công binh đã phối hợp với bộ đội và lực lượng dân quân địa phương vận chuyển, di dời quả bom đến khu vực núi Hang Ruộng, xã Hà Tân, huyện Hà Trung để tiêu hủy theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đây là quả bom thứ 14 được lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa xử lý hủy nổ thành công trong năm 2020.