Đắk Lắk:

Phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn, phần lớn số gỗ đã được các đối tượng đưa ra khỏi hiện trường đi tiêu thụ.

Ngày 9/4, Đội 5 phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, đo đếm số lượng gỗ vừa bị các đối tượng tàn phá tại tiểu khu 701 ở xã Cư Bông (huyện Ea Kar).

Phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn - 1

Hiện trường vụ phá rừng (ảnh Đ.N)

Trước đó, sáng 8/4, tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện điểm khai thác rừng quy mô lớn tại tiểu khu 701 do công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar quản lý.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã chọn những cây gỗ lớn có đường kính từ 80cm đến hơn 1m để chặt hạ. Tổng cộng có 13 cây gỗ gồm: gỗ Xương Gà, gỗ Ké, gỗ Xoay thuộc nhóm V đến nhóm VIII.

Phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn - 2
Các đối tượng chọn những cây gỗ lớn để chặt hạ

Đa phần những cây gỗ đã được lâm tặc cưa xẻ thành từng hộp vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Số còn lại trên 20m3, vừa được đốn hạ nhưng chưa kịp vận chuyển đi đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện các đối tượng này đã mở hẳn một con đường sâu để đi vào rừng khai thác gỗ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra vụ việc.

Thúy Diễm