Hà Tĩnh:

Phát hiện bò bệnh trong vùng dịch được tuồn ra ngoài tiêu thụ

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Trong lúc vận chuyển 3 con bò (trong đó 1 con bị dịch viêm da nổi cục) từ Hà Tĩnh ra Nghệ An tiêu thụ, chiếc xe tải của Nguyễn Văn Bình đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 6/4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang làm rõ hành vi đưa bò bị mắc bệnh, trong vùng bị dịch đi tiêu thụ của Nguyễn Văn Bình (SN 1977, trú tại xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Trước đó vào 20h ngày 1/4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ xe ô tô tải mang BKS 37C-211.60, do Nguyễn Văn Bình điều khiển, vận chuyển 3 con bò có tổng trọng lượng 600kg, không có hồ sơ kiểm dịch.

Phát hiện bò bệnh trong vùng dịch được tuồn ra ngoài tiêu thụ - 1

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chiếc xe tải chở bò của Nguyễn Văn Bình. (Ảnh công an cung cấp)

Qua đấu tranh, Bình khai nhận số động vật trên được thu mua của người dân trên địa bàn các xã ở huyện Đức Thọ và Vũ Quang (các xã này đã có dịch viêm da nổi cục trên đàn gia súc) đưa ra tỉnh Nghệ An để tiêu thụ. Khi đang lưu thông trên tuyến đường liên xã Trường Sơn (Đức Thọ) thì bị bắt giữ.

Kết quả phân tích của Chi cục Thú y vùng II - Bộ NN&PTNT xác định có 1 con bò đã bị bệnh viêm da nổi cục.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.