Quảng Nam:

Phát hiện 2 tượng có thân hình người, đầu sư tử ở Thánh địa Mỹ Sơn

(Dân trí) - Trong quá trình trùng tu tháp K, Thánh địa Mỹ Sơn, các công nhân đã phát hiện 2 tượng có thân hình người, đầu hình sư tử.

Ngày 16/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Hộ - Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Xuyên, Quảng Nam) - cho biết, trong quá trình khai quật, trùng tu nhóm tháp K khu di tích Mỹ Sơn, các công nhân đã phát hiện 2 tượng có thân hình người, đầu hình sư tử.

Một trong 2 tượng thân người, đầu sư tử phát hiện ở tháp K Mỹ Sơn
Một trong 2 tượng thân người, đầu sư tử phát hiện ở tháp K Mỹ Sơn

Hai tượng này gồm một tượng bị gãy hết tay chân (chỉ còn thân mình) và một tượng tương đối nguyên vẹn, kích thước cao khoảng 1,2m, điêu khắc hơi thô và mờ nét. Các tượng này được phát hiện nằm sâu dưới mặt đất khoảng 1m. Hiện tại chưa thể xác định được niên đại của 2 tượng này.

Ngoài ra, trong quá trình khai quật tại nhóm tháp K, các chuyên gia cũng phát hiện nhiều hiện vật kiến trúc như trụ cửa, lanh tô... bằng sa thạch cùng hệ thống tường bao xung quanh.

Phát hiện 2 tượng có thân hình người, đầu sư tử ở Thánh địa Mỹ Sơn - 2

Một số hiện vật khác được phát hiện ở tháp K, Mỹ Sơn. (Ảnh: BQL di tích Mỹ Sơn cung cấp)

Một số hiện vật khác được phát hiện ở tháp K, Mỹ Sơn. (Ảnh: BQL di tích Mỹ Sơn cung cấp)

Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn cho biết, hiện nay trên công trường “Dự án trùng tu Ấn Độ” có gần 50 công nhân đang đang tham gia trực tiếp vào công tác khai quật, khảo sát tại các nhóm tháp K, H.

Đây là hai nhóm tháp được dự án lựa chọn để tiến hành trùng tu tôn tạo đầu tiên. Giai đoạn khai quật khảo sát đòi hỏi đội ngũ công nhân lành nghề, có kinh nghiệm nên đa phần đội ngũ này được lựa chọn từ những công nhân đã từng tham gia vào dự án khu tháp G, được đào tạo và cấp chứng chỉ về trùng tu, tôn tạo.

Công Bính