Pháo hoa tỏa sáng trời Đà Nẵng

(Dân trí) - Tối 28/3, hàng vạn người dân mãn nhãn với pháo hoa tỏa sáng bầu trời Đà Nẵng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố (29/3/1975 - 29/3/2015)


Video clip:Pháo hoa tỏa sáng trởi Đà Nẵng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố

Thời tiết thuận lợi khi trời mưa dầm cả ngày nhưng đến đêm bầu trời lại trong cho những loạt pháo hoa rực rỡ sắc màu thắp sáng thành phố. Dịp này, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa đồng loạt tại 4 điểm ở khắp các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và cả huyện Hòa Vang để người dân khắp trên địa bàn thành phố thuận lợi thưởng thức.

Đúng 21h, pháo hoa đồng loạt bừng sáng khắp thành phố

Đúng 21h, pháo hoa đồng loạt bừng sáng khắp thành phố

Đúng 21h, pháo hoa đồng loạt bừng sáng khắp thành phố

Đúng 21h, pháo hoa đồng loạt bừng sáng khắp thành phố
Đúng 21h, pháo hoa đồng loạt bừng sáng khắp thành phố

2000 quả pháo hoa được bắn kéo dài 15 phút 

2000 quả pháo hoa được bắn kéo dài 15 phút 
2000 quả pháo hoa được bắn kéo dài 15 phút 

Người dân ghi lại khoảnh khắc đẹp của pháo hoa kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố
Người dân ghi lại khoảnh khắc đẹp của pháo hoa kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố

21h tối mới bắn  pháo hoa, nhưng các tuyến đường dẫn về các điểm bắn pháo hoa đều nườm nượp người xe từ sớm. Các chương trình nghệ thuật chủ đề “Đà Nẵng - vang mãi bản hùng ca” được các quận, huyện tổ chức bắt đầu từ 19h tối trước giờ pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời thành phố.

Các tuyến đường dẫn về các điểm bắn pháo hoa nườm nượp người xe từ 19h tối
Các tuyến đường dẫn về các điểm bắn pháo hoa nườm nượp người xe từ 19h tối

Người dân chọn chỗ xem pháo hoa trên cầu Rồng và khu vực khuôn viên bờ tây sông Hàn
Người dân chọn chỗ xem pháo hoa trên cầu Rồng và khu vực khuôn viên bờ tây sông Hàn

Chương trình nghệ thuật trước giờ bắn pháo hoa tại điểm quận Hải Châu
Chương trình nghệ thuật trước giờ bắn pháo hoa tại điểm quận Hải Châu

Bác Hồ Văn Xuyên, người dân phường Thuận Phước, quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đã cùng gia đình chuẩn bị đi xem pháo hoa từ sớm. “Cả ngày ni trời mưa, cứ nghĩ mưa mình cũng đi coi. Nhưng may quá, thời tiết thật thuận lợi. Đứng bên bờ sông Hàn nhìn pháo hoa tỏa sáng trên đỉnh cầu Trần Thị Lý thấy Đà Nẵng mình đẹp quá! Tôi rất tự hào là cư dân của thành phố đáng sống này” - bác Xuyên nói. 

Trong khi đó, chị Nguyễn Minh Nguyệt, ở quận Sơn Trà sang xem pháo hoa điểm cầu Nguyễn Văn Trỗi chia sẻ: “Đà Nẵng đổi thay từng ngày. Là dân “quận 3” (nay là các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn) nhìn thấy cả hai bên bờ sông Hàn ngày càng được rút ngắn khoảng cách cả về đường đi lẫn về đời sống mới thấy những cây cầu mới bắt ngang sông Hàn thật ý nghĩa. Không còn “nhà chồ” nữa, người dân bọn tui có nơi an cư mới với đường sá khang trang, sạch đẹp hơn”

Trước đó, người dân thành phố Đà Nẵng ở khắp các quận, huyện đều tổ chức liên hoan kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố với kinh phí trích từ nguồn ngân sách thành phố.

Đúng ngày 29/3/2015, Đà Nẵng sẽ khánh thành công trình trọng điểm kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng thành phố - nút giao thông khác mức ngã ba Huế. Tối cùng ngày, tại Cung thể thao Tiên Sơn sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Đà Nẵng - Vang mãi bản hùng ca”.

Khánh Hiền