1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Phải xử lí việc tư túi, tham ô tiền của người nghèo”

(Dân trí) - Thủ tướng chỉ đạo, những hành vi tư túi, tham ô, lợi dụng khoản tiền hỗ trợ Tết của người nghèo phải bị xử lí hành chính hoặc hình sự. Trường hợp bớt xén tiền này để xây dựng công trình công cộng cũng phải kiểm điểm.

Những chỉ đạo trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt tại buổi họp báo sau phiên họp thường kì của Chính phủ, chiều 3/3.
 
Đề phòng tiêu cực nảy sinh từ gói kích cầu
 
Tại phiên họp của Chính phủ (diễn ra ngày 2 và 3/3), Thủ tướng đánh giá, bước đầu tình hình kinh tế có những dấu hiệu tích cực. Gói kích cầu đầu tư, tiêu dùng bắt đầu đi vào cuộc sống, cơ bản đạt được sự đồng thuận của nhân dân.
 
“Phải xử lí việc tư túi, tham ô tiền của người nghèo” - 1
Ông Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều Thứ trưởng các bộ ngành đã thông tin về một số vấn đề được quan tâm
 
Riêng về xuất khẩu, hai tháng đầu năm giảm 5% so với cùng kì năm 2008. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên, nếu so với việc Trung Quốc giảm 17%, Nhật Bản giảm 45%... con số giảm của ta đáng quan tâm, nhưng không nên hốt hoảng trong xử lí.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong 2 tháng qua, đã có 67 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 1.513 triệu USD, bằng 35% về số dự án và tăng 31% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Về đầu tư trong nước, theo tính toán của Chính phủ, nếu hỗ trợ lãi suất cho vay hết khoản tiền 17.000 tỉ đồng, chúng ta có tổng vốn cho vay tín dụng là trên 600.000 tỉ đồng. Đầu tư trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách, tín dụng, đầu tư ưu đãi… tổng cộng trên 300.000 tỉ đồng.

Thủ tướng chỉ đạo, các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh đầu tư, giải ngân, nhất là các công trình trọng điểm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tích cực giải quyết các vấn đề xã hội: Thực hiện cho sinh viên nghèo vay vốn, với tinh thần đáp ứng đủ nhu cầu; Bộ Lao động theo dõi tình hình việc làm và thực hiện các giải pháp trợ giúp cho người mất việc.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, việc chống tham nhũng phải tích cực, quyết liệt, trong đó cần đề phòng những hành vi tham nhũng nảy sinh từ việc triển khai gói kích cầu của Chính phủ.

Việc triển khai gói kích cầu cần phải thực hiện công khai, minh bạch. Chính phủ sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra để có sự chủ động trong triển khai, tránh xảy ra sai phạm.

Xử lí hành chính hoặc hình sự

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp cho biết, tính đến thời điểm này, số tiền hỗ trợ cho người nghèo ăn tết là gần 1.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng do các địa phương chưa có báo cào đầy đủ.

Cũng theo ông Nghiệp, các bộ ngành đã tổ chức 4 đoàn thanh tra xuống 12 địa phương để làm rõ việc thực hiện chủ trương hỗ trợ tết cho người nghèo. Kết quả cho thấy, tiêu cực, sai phạm đã xảy ra trên diện rộng, dù tỉ lệ không lớn.

Những sai phạm, tiêu cực khiến người dân bức xúc nhất bao gồm: chia không đủ (bớt lại làm quĩ thôn, làm hoa hồng cho người mang tiền đến, trừ nợ); chia đều tiền cho cả thôn (có trường hợp tự làm, có trường hợp được xã đồng ý); gộp 2 hộ nghèo thành 1 để báo cáo thành tích, đến khi hỗ trợ tiền tết đã xảy ra chuyện…

Theo ông Nghiệp, hiện các địa phương đã và đang cử người xuống xã, thôn để xử lí những sai phạm.

Tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng đánh giá, việc hỗ trợ tiền cho người nghèo trong dịp Tết, cơ bản thực hiện tốt, chỉ một bộ phận thực hiện chưa đúng. Thủ tướng chỉ đạo, “những hành vi tư túi, tham ô, lợi dụng phải bị xử lí hành chính hoặc hình sự”.

Trường hợp bớt xén tiền này để xây dựng công trình công cộng cũng phải được thu hồi, chia lại đúng đối tượng và kiểm điểm cán bộ.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, khâu quản lí ở địa phương phải chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra sai sót, sai phạm. Những sai sót này đã đặt ra vấn đề, chính quyền cơ sở phải thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ… Việc xác định lại hộ nghèo cũng là vấn đề quan trọng đang đặt ra với yêu cầu phải có phương pháp tính hợp lí hơn.

Cấn Cường