Phải sáp nhập khoảng 70% trong tổng số hơn 10.000 xã

Hoài Thu

(Dân trí) - Về sắp xếp bộ máy, Chủ tịch Quốc hội cho biết phải sáp nhập 60-70% trong tổng số hơn 10.000 xã, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết. Còn phương án nhập tỉnh nào với tỉnh nào, sẽ do Quốc hội quyết định.

Vấn đề này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu tại phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/3, khi cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Nhấn mạnh chỉ trong 6,5 ngày làm việc, Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 đã quyết định khối lượng công việc rất lớn, ông Mẫn chia sẻ có những việc tưởng chừng không thành công, nhưng cuối cùng lại thành công không tưởng.

Liên quan vấn đề sắp xếp bộ máy đang được quan tâm, Chủ tịch Quốc hội cho biết tới đây, ở cấp xã sẽ phải sáp nhập 60-70% trong tổng số hơn 10.000 xã. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định vấn đề này trên cơ sở tờ trình của Chính phủ.

Phải sáp nhập khoảng 70% trong tổng số hơn 10.000 xã - 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

"Vừa qua sắp xếp hơn 1.000 xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải họp nhiều cuộc. Tới đây dự kiến cũng phải họp nửa tháng ngoài giờ", ông Mẫn nói.

Cùng với đó, với chủ trương bỏ cấp huyện, sáp nhập các tỉnh, Chủ tịch Quốc hội lưu ý khối lượng công việc rất lớn.

Kỳ họp thứ 9 dự kiến khai mạc đầu tháng 5 tới, theo ông Mẫn, có thể là kỳ họp dài nhất với khoảng 2 tháng, trong đó dự kiến nghỉ 3 tuần.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua 11 dự luật, cho ý kiến 16 dự luật, trong đó có sửa đổi Hiến pháp và các nội dung liên quan.

Nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính được đặc biệt quan tâm, Chủ tịch Quốc hội cho biết phương án sáp nhập tỉnh nào với tỉnh nào sẽ do Quốc hội quyết định. Còn với cấp xã, cấp huyện sẽ do Thường vụ Quốc hội quyết, nhưng sau khi Hiến pháp sửa đổi sẽ bỏ cấp huyện.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ bám sát Kết luận 126, 127, 128 của Bộ Chính trị để thực hiện.

Trước đó, báo cáo về kết quả kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết Quốc hội đã xem xét, thông qua 4 luật, 5 nghị quyết để thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy Nhà nước.

Phải sáp nhập khoảng 70% trong tổng số hơn 10.000 xã - 2

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày báo cáo tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 9 (Ảnh: Hồng Phong).

Theo đó, Quốc hội đã tổ chức 8 cơ quan của Quốc hội, gồm: Hội đồng Dân tộc; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Công tác đại biểu; Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có 19 thành viên, gồm: Chủ tịch Quốc hội, 6 phó chủ tịch Quốc hội và 12 Ủy viên.

Tổ chức cơ quan của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ có 25 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ; 7 phó thủ tướng; 14 bộ trưởng và 3 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

"Cùng với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, các luật được Quốc hội thông qua đã có nhiều đổi mới trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định để phân định rõ thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền", ông Tùng nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, trên cơ sở kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước, Quốc hội bầu ông Vũ Hồng Thanh, và ông Lê Minh Hoan giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Quốc hội cũng đã bầu 6 Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm 4 bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với 1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 2 nhân sự để nhận nhiệm vụ khác.

"Công tác nhân sự được tiến hành thận trọng, đúng định hướng của Đảng với quy trình, thủ tục chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các đại biểu Quốc hội", ông Tùng nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm tại kỳ họp bất thường, Quốc hội cũng đã thông qua 6 nghị quyết quy định về một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù và các nội dung quan trọng, cấp bách nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.