Nghệ An:

Phải đảm bảo an toàn hoạt động cần cẩu tháp, mới được thi công trở lại

(Dân trí) - Có 17 dự án bị đình chỉ vì vi phạm quy định tại Chỉ thị 18 siết chặt quản lý cần cẩu tháp trong thi công của UBND tỉnh Nghệ An. Trong khi các chủ đầu tư “kêu khó” thì lãnh đạo tỉnh này vẫn kiên quyết, chỉ khi nào cần cẩu tháp sau khi di dời đã được kiểm định và chủ đầu tư, đơn vị thi công có cam kết đảm bảo an toàn thì mới cho phép thi công trở lại.

Siết chặt quản lý trong xây dựng, 17 dự án bị đình chỉ thi công

Sau vụ tai nạn sập cần cẩu tháp tại công trường thi công Dự án chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 (phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) vào chiều tối ngày 14/11 khiến 1 học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật tử vong, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị 18, trong đó có nội dung siết chặt quản lý lắp đặt, vận hành, sử dụng cần cẩu tháp thi công tại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Vụ sập cần cẩu tháp tại công trường thi công Dự án chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 khiến 1 học sinh tử vong là hồi chuông cảnh tỉnh về công tác kiểm tra, quản lý vận hành cần trục tháp trong thi công.
Vụ sập cần cẩu tháp tại công trường thi công Dự án chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 khiến 1 học sinh tử vong là hồi chuông cảnh tỉnh về công tác kiểm tra, quản lý vận hành cần trục tháp trong thi công.

Theo Chỉ thị 18 của UBND tỉnh Nghệ An, các công trình có sử dụng cần trục tháp trong thi công phải đảm bảo an toàn, lựa chọn chủng loại phù hợp với địa điểm xây dựng, thuận lợi cho công tác thi công, được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng; các bộ phận của cẩu tháp khi vận hành hoặc không vận hành đều không được vươn ra khỏi phạm vi đất thực hiện dự án được giao cho chủ đầu tư. Đặc biệt tuyệt đối không sử dụng cần trục tháp nếu xung quanh công trường có khu dân cư hoặc khu vực có hoạt động của cộng đồng dân cư.

Nếu cần trục tháp chưa có kiểm định được Sở LĐ-TB&XH xác nhận; có bộ phận của cần trục tháp khi vận hành hoặc không vận hành vươn ra khỏi phạm vi đất thực hiện dự án được giao cho chủ đầu tư, không gian phía dưới phạm vi hoạt động của cần trục tháp xung quanh công trường có khu dân cư hoặc có hoạt động của cộng đồng thì sẽ đình chỉ sử dụng ngay và yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ kịp thời. Nếu chủ đầu tư không chấp hành sẽ đình chỉ thi công công trình, áp dụng các biện pháp xử lý, cưỡng chế theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị 18 của UBND tỉnh, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã rà soát, kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn. Cụ thể, qua kiểm tra 21 dự án xây dựng có sử dụng cần cẩu ở TP Vinh, Phòng Quản lý đô thị thành phố đã phát hiện 17 công trình vi phạm. Lỗi chủ yếu do chủ đầu tư đã sử dụng cần cẩu tháp vươn ra ngoài khu đất của dự án, gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Dự án xây dựng nhà ở thương mại của Tập đoàn Bảo Sơn mà Dân trí đã có dịp phản ánh nằm trong danh sách 17 dự án vừa bị đình chỉ thi công do có cần trục tháp vi phạm Chỉ thị 18 của UBND tỉnh Nghệ An.
Dự án xây dựng nhà ở thương mại của Tập đoàn Bảo Sơn mà Dân trí đã có dịp phản ánh nằm trong danh sách 17 dự án vừa bị đình chỉ thi công do có cần trục tháp vi phạm Chỉ thị 18 của UBND tỉnh Nghệ An.

UBND TP Vinh đã yêu cầu các đơn vị thi công và chủ đầu tư dự án tháo dỡ cần trục tháp trong vòng 10 ngày nếu không sẽ bị cưỡng chế. Việc tiếp tục thực hiện xây dựng dự án sẽ được xem xét sau khi hoàn thành việc tháo dỡ cần cẩu tháp vi phạm.

Chủ đầu tư “kêu khó”, Chủ tịch UBND tỉnh kiên quyết đình chỉ

Trong quá trình thực hiện, Chỉ thị 18 của UBND tỉnh Nghệ An đã “vấp” phải sự phản ứng của chủ đầu tư 17 dự án này khi cho rằng chỉ thị mang tính “cứng nhắc” với nội dung: “Đặc biệt tuyệt đối không sử dụng cần trục tháp nếu xung quanh công trường có khu dân cư hoặc khu vực có hoạt động của cộng đồng, dân cư”.

Các chủ đầu tư có công trình đang bị đình chỉ thi công vì cần cẩu tháp vận hành vi phạm quy định tại Chỉ thị 18 của UBND tỉnh Nghệ An đều cho rằng, việc lắp đặt, vận hành cần cẩu tháp của họ đã tuân thủ quy định, yêu cầu tại Thông tư 22 và Chỉ thị 01 của Bộ Xây dựng. Bởi vậy, việc bị đình chỉ thi công và bắt buộc phải tháo cần cẩu theo Chỉ thị 18 của UBND tỉnh Nghệ An là chưa hợp tình, hợp lý.


Các dự án bị đình chỉ phần lớn do cần cầu tháp hoạt động trong khu vực có khu dân cư.

Các dự án bị đình chỉ phần lớn do cần cầu tháp hoạt động trong khu vực có khu dân cư.

Ông Trần Anh Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An cho rằng việc UBND tỉnh Nghệ An ban hành văn bản quy định quản lý sử dụng cần cẩu tháp tại các công trình xây dựng trên địa bàn là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, trong Chỉ thị có một điểm chưa phù hợp với thực tế đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc thi công công trình đối với nhà cao tầng. Điều này đã gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng cũng như ảnh hưởng đến chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực này.

“Không riêng gì TP Vinh mà ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, việc xây dựng chung cư cao tầng đều phải sử dụng cần cẩu tháp. Các cần cẩu tháp khi chúng tôi đưa vào hoạt động đều đã được cơ quan chức năng thẩm định an toàn. Thời gian 10 ngày để tháo dỡ cần cẩu tháp là rất khó, hoặc nếu chuyển đổi cần cẩu tháp cũng phát sinh chi phí rất lớn”, đại diện Công ty cổ phần Tecco miền Trung phát biểu tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vào chiều tối ngày 15/12 vừa qua.

Việc đình chỉ thi công không những ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án và còn ảnh hưởng đến một lực lượng lớn lao động đang làm việc tại các công trình này.

Ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: An toàn tính mạng của người dân và khu dân cư xung quanh dự án là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu.
Ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: An toàn tính mạng của người dân và khu dân cư xung quanh dự án là vấn đề phải được đặt lên hàng đầu.

Ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định sự cố sập cần cẩu tháp tại Dự án chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 làm 1 học sinh lớp 10 tử vong là hồi chuông cảnh báo về đảm bảo an toàn xây dựng. Nguyên nhân trước hết thuộc về trách nhiệm của các chủ đầu tư, đồng thời có sự buông lỏng quản lý nhà nước của một số cấp, ngành chức năng.

Việc triển khai các dự án xây dựng trên địa bàn là cần thiết, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, thay đổi diện mạo đô thị. Tuy nhiên, vấn đề đặt lên hàng đầu vẫn là sự an toàn tính mạng của người dân và khu dân cư xung quanh dự án. Xem xét kiến nghị của các chủ đầu tư có công trình đang bị đình chỉ, tỉnh Nghệ An sẽ thành lập tổ kiểm tra, giao Sở Xây dựng Nghệ An chủ trì xem xét từng dự án để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đảm bảo vừa thực hiện đúng quy định pháp luật, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động bình thường.

“Sau khi dời vị trí cẩu tháp và được cơ quan chức năng kiểm định; chủ đầu tư và đơn vị thi công có cam kết đảm bảo an toàn hoạt động cần cẩu tháp thì mới cho phép thi công trở lại”, Chủ tịch Nguyễn Xuân Đường khẳng định.

Hoàng Lam