TPHCM:

Phá một đường dây lô đề liên quận

(Dân trí) - 16 giờ ngày 15/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) - Công an TPHCM đồng loạt ra quân, bắt quả tang 5 điểm ghi đề tại các quận 1, 6, 10, Tân Phú; thu giữ trên 300 triệu đồng, 3.000 USD, gần 300 phơi đề trị giá hàng chục tỷ đồng, 10 máy fax và nhiều công cụ hỗ trợ dùng để giao dịch khác.

>> Phá 4 đường dây lô đề quy mô lớn ở TPHCM

 

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đường dây thầu đề này đã hoạt động gần 2 năm nay, do hai cậu cháu là Trần Hữu Thanh (53 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (35 tuổi), cùng ngụ tại quận Tân Phú, cầm đầu.

 

Mở rộng điều tra trong đợt phá án này, nhiều đối tượng là trùm thầu đề các đường dây khác cũng bị phát hiện. Cụ thể có Trần Lê Tiến (ngụ quận 1) đã đứng ra lập một đường dây lô đề lớn, đồng thời Tiến còn là một “chân rết” trong đường dây của cậu cháu Thanh.

 

Lực lượng chức năng đánh giá, đường dây lô đề này có quy mô và vùng hoạt động ngang tầm với đường dây của Nguyễn Thị Lang - đã bị công an dẹp - trước đây. Tuy nhiên, trong quá trình khám xét, những người có liên quan chống trả quyết liệt, không chịu khai nhận và có hành vi bất hợp tác với cơ quan điều tra.

 

14 đối tượng chính bị bắt, nhiều người có liên quan cũng bị mời tới làm việc với CQĐT.

 

Công Quang